1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vì sao Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài cùng "bộ sậu" bị bắt?

Đại Dương

(Dân trí) - Ông Đỗ Chí Thành - Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài cùng một Phó Giám đốc và Chánh Văn phòng cảng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhiều lần chiếm đoạt tài sản của cảng.

Cơ quan Công an trao đổi vụ tham ô tài sản ở Cảng hàng không Phú Bài.

Chiều 29/7, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao đổi với báo chí cung cấp thông tin liên quan vụ tham ô tài sản xảy ra tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài.

Đại tá Lê Văn Vũ, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ đầu năm 2021, Công an tỉnh nắm được thông tin Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài chỉ cho một hãng taxi đón khách tại ga, khiến nhiều hành khách phải kéo hành lý ra quốc lộ 1A để đón taxi khác.

Vụ việc trên làm cho giao thông trước sân bay Phú Bài rất lộn xộn, gây mất an ninh trật tự, khiến dư luận rất bức xúc. Trước tình hình này, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế tiến hành kiểm tra, xác minh.

Qua công tác xác minh, đơn vị chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự trong nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi của Ban Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài.

Vì sao Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài cùng bộ sậu bị bắt? - 1
Đại tá Lê Văn Vũ, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (đứng) trao đổi với báo chí vụ tham ô tài sản xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Từ tháng 10/2017 đến ngày 8/1/2021, trong quá trình quản lý, điều hành khai thác cảng, các đối tượng Đỗ Chí Thành - Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, Lê Văn Lộc - Phó Giám đốc và Trần Xuân Long - Chánh Văn phòng cảng đã thỏa thuận, bàn bạc thống nhất cùng lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhiều lần chiếm đoạt tài sản của cảng, thông qua việc nhượng quyền khai thác dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi cho hai công ty chuyên doanh dịch vụ này.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt là hơn 5 tỷ đồng. Hành vi trên của 3 đối tượng Đỗ Chí Thành, Lê Văn Lộc, Trần Xuân Long đã phạm tội "Tham ô tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Vì sao Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài cùng bộ sậu bị bắt? - 2
Ông Đỗ Chí Thành, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (giữa) bị bắt.

Quá trình điều tra, các đối tượng trong vụ án đã tự nguyện nộp tài sản đã chiếm đoạt cho cơ quan điều tra với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra còn phát hiện Trần Xuân Long, Chánh Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có dấu hiệu tẩu tán tài sản với số tiền hơn 5 tỷ đồng và đã kịp thời tạm giữ để phục vụ điều tra.

Vì sao Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài cùng bộ sậu bị bắt? - 3
Đọc lệnh bắt ông Trần Xuân Long, Chánh Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tạm giữ số tiền hơn 9,2 tỷ đồng do các đối tượng liên quan trong vụ án Tham ô tài sản tự nguyện nộp để phục vụ công tác điều tra.

Theo Đại tá Lê Văn Vũ, quá trình nhượng quyền khai thác dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi, số tiền nhượng quyền không được nộp vào quỹ của Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài mà các đối tượng giữ lại để chia nhau. Trong vụ việc này, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài là người chịu trách nhiệm chính.

Vì sao Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài cùng bộ sậu bị bắt? - 4
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Như Dân trí thông tin, ngày 26/7, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Xuân Long - Chánh Văn phòng Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài (43 tuổi, trú phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi "Tham ô tài sản". 

Long đã chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng từ việc nhượng quyền khai thác dịch vụ vận tải của Hãng hàng không quốc tế Phú Bài cho Công ty cổ phần Phú Hoàng Thịnh (Taxi Vàng) và Công ty Taxi TC Huế (Taxi Thành Công).

Chiều 28/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Chí Thành - Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài và ông Lê Văn Lộc - Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài về hành vi "Tham ô tài sản".

Cơ quan An ninh điều tra cũng khám xét chỗ ở và nơi làm việc các bị can, đồng thời thu giữ các tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án. Ông Thành và ông Lộc cũng bị cách toàn bộ chức vụ trong Đảng và chính quyền trước đó.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam theo điều 353 Bộ luật hình sự do có sai phạm trong việc đấu giá, ký hợp đồng nhượng quyền khai thác dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài từ tháng 10/2017 - 1/2021.