1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Vi phạm ATGT, liên tiếp đạp đổ xe công an trên đường bỏ chạy

(Dân trí) - Không đội mũ bảo hiểm, bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Lê Xuân Tùng và Nguyễn Văn Đô (cùng SN 1990) đã bỏ chạy và liên tiếp chống đối, đạp đổ xe của tổ công tác truy đuổi.

TAND TP Bắc Giang vừa ra quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Tùng trú tại thôn Phúc Bé - Song Mai, 12 tháng tù giam; Nguyễn Văn Đô, trú tại thôn An Phú - Song Mai - TP Bắc Giang 8 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào tối ngày 10/12/2011, đối tượng Nguyễn Văn Đô cùng Lê Xuân Tùng và Lê Văn Dũng đèo nhau đi chơi trên chiếc xe mô tô mang BKS 98B - 074.20 trong tình trạng không đội mũ bảo hiểm. Sau khi đi lòng vòng quanh TP Bắc Giang, các đối tượng vi phạm ATGT bị lực lượng CSCĐ Công an TP Bắc Giang tuần tra phát hiện, ra hiệu lệnh yêu cầu dừng chiếc xe để lập biên bản.
 
Khi đó, Nguyễn Văn Đô đang điều khiển chiếc xe không những không chấp hành hiệu lệnh mà rồ ga bỏ chạy. Thiếu úy Đặng Ngọc Tiến, tổ trưởng tổ công tác cùng một chiến sĩ đã dùng xe chuyên dụng truy đuổi. Thấy xe cảnh sát đã gần áp sát mình, Tùng ngồi sau đạp liên tiếp vào xe cảnh sát khiến 2 chiếc sĩ cùng chiếc xe đổ nhào. Thấy vậy, Lê Văn Dũng sợ hãi nhảy khỏi xe. Đô tiếp tục phóng xe bỏ chạy.

Bị lực lượng chức năng tiếp tục truy đuổi, Nguyễn Văn Đô phóng xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng hòng thoát thân. Mỗi khi thấy xe của lực lượng chức năng áp sát, 2 đối tượng lại ra sức đạp đổ xe của lực lượng công an và những người tham gia truy đuổi. Tuy nhiên, 2 đối tượng manh động đã bị bắt sau đó.

Tại phiên tòa xét xử, 2 đối tượng Lê Xuân Tùng và Nguyễn Văn Đô đã cúi đầu lần lượt nhận mức án 12 tháng tù và 8 tháng tù với tội danh “Chống người thi hành công vụ”.

 Thế Cường