1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Vì một cú điện thoại, lĩnh án 7 năm tù tội giết người

(Dân trí) – Ngày 17/6, tại TAND tỉnh Quảng Bình, TAND tối cao đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Hữu Tùng (SN 1988, trú tại xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) vì tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào ngày 8/8/2012, anh Lê Hồng Quân (SN 1990, trú tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh) cùng bạn là Lê Giang Nam và Lê Văn Tân đến nhà chị Đặng Thị Hoàn (xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới) chơi.
 
Sau đó, Đào Hữu Tùng gọi điện thoại đến số máy của chị Hoàn và anh Quân đã cầm máy của chị Hoàn lên nghe. Nhận thấy tiếng người lạ đang cầm điện thoại của bạn gái mình, lại nói những lời thô tục nên Tùng rất bức xúc.
 
Một lúc sau, Tùng đi xe máy đến nhà chị Hoàn thì thấy có 3 thanh niên đang ngồi nói chuyện với chị Hoàn ở trong nhà. Thấy sợ nên Tùng dựng xe ngoài sân và sang nhà của chị Phạm Thị Yên ở bên cạnh lấy một con dao Thái Lan bỏ vào túi quần phòng thân, rồi tiếp tục quay trở lại nhà chị Hoàn.
 
Tại đây, Tùng và Quân đã xảy ra xô xát, khi thấy Tùng lấy dao từ trong người ra, anh Quân đã bỏ chạy, nhưng Tùng đã kịp ra tay đâm 2 nhát  vào lưng Quân khiến anh này tử vong.

Bị cáo Đào Hữu Tùng

Bị cáo Đào Hữu Tùng

Trước đó, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đào Hữu Tùng 6 năm tù giam vì tội “Giết người”.

Xét thấy hành vi của bị cáo Tùng rất nguy hiểm, gây hậu quả nghiêm trọng nhưng mức phạt lại quá nhẹ, dưới mức thấp nhất của khung hình phạt nên Viện Kiểm sát đã gửi đơn kháng nghị lên Tòa án nhân dân tối cao.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, bị cáo Tùng đã tỏ ra thành khẩn khai báo, cảm thấy ăn năn hối cãi về những hành vi do mình gây ra, và mong muốn HĐXX xem xét những tình tiết có thể giảm nhẹ tội cho bị cáo. Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đào Hữu Tùng 7 năm tù giam.

Đăng Đức