1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Vây bắt người đàn ông vận chuyển 3 kg ma túy đá trước cửa hầm Hải Vân

Khánh Hồng

(Dân trí) - Người đàn ông vận chuyển 3 kg ma túy đá, sắp ra khỏi cửa hầm Hải Vân (địa phận của TP Đà Nẵng) thi bị các trinh sát lập tức bao vây, khống chế.

Sáng 12/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng tạm giữ Nguyễn Mỹ (47 tuổi, ngụ TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi vận chuyển 3 kg ma túy đá.

Trước đó, tối 10/12, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) phối hợp cùng lực lượng Phòng chống tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Công an TP Đà Nẵng bố trí gần 10 phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ theo dõi, mật phục đối tượng Nguyễn Mỹ điều khiển ô tô vận chuyển ma túy chạy từ phía Bắc vào hầm Hải Vân.

Vây bắt người đàn ông vận chuyển 3 kg ma túy đá trước cửa hầm Hải Vân  - 1

Nguyễn Mỹ cùng tang vật vụ án (Ảnh: CTV).

Khi Mỹ điều khiển ô tô BKS 92A - 173.25 gần ra khỏi cửa hầm Hải Vân (địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) thì các trinh sát lập tức bao vây.

Thấy vậy, Mỹ nhấn ga định bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế. Tại thời điểm này, dưới chân Mỹ là một gói hàng bọc bao nilon màu đỏ.

Qua đấu tranh, Mỹ thừa nhận bên trong có 3kg ma túy đá, được ngụy trang trong các bao trà. Nguồn gốc số ma túy trên từ Lào tuồn qua biên giới và đưa xuống đường quốc lộ ở Quảng Trị, sau đó Mỹ nhận hàng mang vào Đà Nẵng để giao.

Mỹ còn khai thời điểm bị bắt đã giao chuyến ma túy thứ 4 với tiền công 10 triệu đồng/chuyến, các đợt trước tiền công 5 triệu đồng/chuyến.

Được biết, đây là lượng ma túy lớn nhất kể từ đầu năm 2021 đến nay bị phát hiện tại Đà Nẵng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.