1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng

Tuyên phạt thầy giáo giết bạn đồng tính 17 năm tù

(Dân trí) - TAND tỉnh Sóc Trăng vừa đưa ra xét xử đối với Lý Thăng (46 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Lý Thăng với anh T.H.Tr. (36 tuổi, ngụ xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) có mối quan hệ đồng tính với nhau.

Chiều 29/9, Thăng chạy xe máy đến nhà anh Tr. để nhậu cùng mấy người bạn. Tiệc tan, bạn bè ra về, còn Thăng và anh Tr. ngồi trò chuyện với nhau. Một lúc sau, một người quen đến tìm anh Tr. đòi 2 triệu đồng. Lúc này, anh Tr. hỏi mượn Thăng nhưng Thăng không cho vì anh Tr. còn nợ Thăng hơn 100 triệu đồng.

Tuyên phạt thầy giáo giết bạn đồng tính 17 năm tù - 1

Bị cáo Lý Thăng.

Đến tối, anh Tr. vào phòng ngủ, còn Thăng ngồi bên ngoài nói chuyện với chị N.T.N.T. (vợ anh Tr). Được khoảng 30 phút, Thăng kêu chị T. đi ngủ, còn Thăng ngồi bên ngoài một mình.

Một lúc sau, Thăng vào phòng thấy anh Tr. đang xem tivi nên kêu anh Tr. ra ngoài nói chuyện, nhưng anh Tr. không đi. Kéo tay anh Tr. 3 lần không được, Thăng nói: “Nếu bạn không đi tôi đâm bạn chết bây giờ".

Nghe Thăng nói vậy, anh Tr. đáp lại: “Đâm thì đâm đi, nếu bạn không đâm ngày mai tôi cũng chết”. Liền đó, Thăng rút dao đâm vào bụng của anh Tr. Sau đó, Thăng gọi điện cho em trai là Lý Sen biết và kêu Sen đi báo công an. Ngay tối hôm đó, Thăng bị công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Còn anh Tr. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng nhưng không qua khỏi.

Trong quá trình điều tra, Thăng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, trước lúc phạm tội, Lý Thăng là giáo viên một trường học cấp 2 ở huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng).

HĐXX TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Lý Thăng 17 năm tù về tội “Giết người”. Ngoài số tiền 197 triệu đồng khắc phục hậu quả trước đó, HĐXX ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo về việc bồi thường cho gia đình nạn nhân thêm 70 triệu đồng.

Bạch Dương