1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Tự tử sau khi dùng búa đập vợ liên tiếp

(Dân trí) - Do vợ muốn vay mượn tiền để chạy cho con trai đi bộ đội nhưng anh Sang không đồng tình khiến hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong khi tức giận, anh Sang dùng búa bổ củi đập liên tục vào đầu vợ, rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Chiều ngày 15/12, bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt – Trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh viện đang điều trị tích cực cho bệnh nhân Phan Quang Sang (SN 1969, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) vì đã uống thuốc diệt cỏ.

Chị Danh bị chồng chém 5 nhát chỉ vì xích mích nhỏ
Chị Danh bị chồng chém 5 nhát chỉ vì xích mích nhỏ

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày ngày 14/12, giữa anh Sang và vợ mình là chị Phan Thị Danh (SN 1968) có xảy ra cự cãi với nhau. Lý do mâu thuẫn vì chị Danh muốn chạy tiền để cho con trai đầu đi bộ đội nhưng anh Sang không đồng tình, nên vợ chồng xảy ra to tiếng.

Trong lúc nóng giận, anh Sang bèn chạy xuống bếp xách theo một chiếc búa thường ngày để bổ củi đập liên tiếp vào đầu của vợ mình, khiến chị Danh gục xuống tại chỗ. Sau đó, nhiều người dân địa phương kéo tới nhà và lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Lực lượng Công an phường Tân Lợi cũng nhanh chóng xuống hiện trường để làm việc và phát hiện anh Sang đang nằm trên sàn nhà, cơ thể nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ và nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Sau khi nhập viện, chị Danh được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật gấp và khâu lại 3 nhát chém ở đỉnh đầu và 2 nhát ở vùng mặt. Đến thời điểm hiện tại, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ tiến hành theo dõi kỹ.

Bác sĩ Nhựt cũng cho biết: “Anh Sang hiện vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh và do bệnh nhân uống một lượng lớn thuốc diệt cỏ nên rất khó có khả năng qua khỏi”.

Hiện vụ việc đang được công an TP. Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm