1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tử tù mắc Covid-19 vượt ngục bị xử lý như thế nào?

Hồng Lĩnh

(Dân trí) - Theo luật sư, trong quá trình bỏ trốn nếu Nguyễn Kim Anh làm lây bệnh cho người khác có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Rạng sáng 16/7, Công an TPHCM đã bắt giữ tử tù Nguyễn Kim An (26 tuổi, quê Bình Thuận) khi đang lẩn trốn tại phường Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức).

Nguyễn Kim An bị TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên án tử hình về tội giết người, cướp tài sản, hồi tháng 9/2015. Sau gần 6 năm chờ thi hành án tử hình, anh ta bỏ trốn khỏi trại giam Chí Hòa hôm 13/7, khi mắc Covid-19.

Bước đầu tử tù này khai, quá trình bỏ trốn đã tiếp xúc với tài xế xe ôm, người ăn xin trên vỉa hè.

Tử tù mắc Covid-19 vượt ngục bị xử lý như thế nào? - 1

Tử tù Nguyễn Kim An tại phiên tòa phúc thẩm.

Nêu quan điểm về sự việc trên, luật sư Tô Bá Thanh (Đoàn luật sư TPHCM) nhận định trước hết, hành vi của Nguyễn Kim An đã đủ yếu tố thành tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử, quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Việc tử tù 26 tuổi mắc Covid-19 bỏ trốn được nhiều người quan tâm, lo lắng.

Luật sư Thanh cho rằng, hành vi của An là đặc biệt nguy hiểm bởi bệnh nhân này vượt ngục trong bối cảnh TPHCM và một số tỉnh lân cận đang phải đối phó với nguy cơ rất lớn về dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

"Nếu kết quả điều tra xác định sau khi trốn ra ngoài, phạm nhân này đã lây Covid-19 cho người khác, dù chỉ một người, thì đủ căn cứ xử lý anh ta về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", luật sư Thanh nêu quan điểm.

Còn trường hợp Nguyễn Kim An chưa khiến ai đó mắc Covid-19, cơ quan chức năng không thể cáo buộc anh ta làm lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, nhà chức trách cần điều tra và truy vết triệt để do phạm nhân có thể khai báo gian dối về dịch tễ.

Luật sư Thanh cho biết mức hình phạt của tội danh này không nặng, vì vậy, sau khi tổng hợp hình phạt, người này chịu mức án cao nhất là tử hình.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2014, An là sinh viên trường kỹ thuật chuyên về lập trình. Túng quẫn vì bị mất xe và máy tính, anh ta nảy sinh ý định đầu độc bạn học là Đ. để cướp tài sản.

Ngày 25/2/2014, anh ta mua 5 viên thuốc ngủ rồi rủ anh Đ. đi uống cà phê, lén bỏ vào ly nước của bạn. Do lượng thuốc không đủ mạnh, âm mưu của An bất thành. Hôm sau, anh ta mua thuốc có hàm lượng cao hơn rồi nhờ Đ. đến nhà trọ của mình chỉ bài, nhằm thực hiện kế hoạch.

Để thực hiện kế hoạch, anh ta mua nước, bỏ thuốc ngủ đã xay nhuyễn vào rồi mời bạn uống. Một lúc sau nạn nhân lên cơn co giật. Sợ bị phát hiện, kẻ thủ ác kẹp cổ bạn cho đến khi bất động. Nghĩ bạn đã chết, hắn lấy điện thoại iPhone rồi bỏ nạn nhân vào bao tải chờ đến khuya chở lên cầu Phú Mỹ ném xuống sông.

Để đánh lạc hướng, ngày 27/2/2014, An gọi cho gia đình nạn nhân, thông báo Đ. bị bắt cóc và đòi 500 triệu đồng tiền chuộc. Nhiều ngày sau, anh ta liên tục nhắn tin đòi giao tiền nhưng sau đó thay đổi ý định và ném bỏ chiếc điện thoại của nạn nhân xuống kênh gần nhà.

Người dân sau đó phát hiện bao tải thi thể Đ., nên trình báo công an. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong vì ngạt nước. An bị bắt sau đó, thừa nhận hành vi phạm tội.

Tháng 6/2015, An bị TAND TPHCM tuyên phạt án tử hình. Bản án này được tòa phúc thẩm giữ nguyên.