1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Từ miền Bắc vào Bạc Liêu cho vay lãi suất 900%/năm

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Các đối tượng từ Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Phòng vào Bạc Liêu tổ chức hoạt động kiểu "tín dụng đen" khi cho vay với lãi suất lên đến 900%/năm.

Ngày 26/9, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa tạm giam 5 đối tượng để làm rõ hành vi Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Khánh (34 tuổi), Hoàng Công Hậu (28 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bắc Giang), Vi Văn Thọ (40 tuổi), Vi Văn Vinh (28 tuổi, cùng ngụ tỉnh Lạng Sơn), Nguyễn Minh Tùng (32 tuổi, ngụ TP Hải Phòng).

Từ miền Bắc vào Bạc Liêu cho vay lãi suất 900%/năm - 1

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Bạc Liêu).

Trước đó ngày 17/9, lực lượng Công an Bạc Liêu bắt quả tang Khánh và Thọ đang rải nhiều tờ rơi có nội dung cho vay tiền trên địa bàn xã Vĩnh Trạch (TP Bạc Liêu).

Hai đối tượng này cho biết họ làm việc cho Tùng. Qua đó, lực lượng chức năng xác định thêm các đối tượng liên quan.

Bước đầu, nhóm này khai nhận từ các tỉnh miền Bắc nói trên vào tỉnh Bạc Liêu thuê phòng trọ, hoạt động cho vay nặng lãi từ tháng 10/2022.

Khi người dân có nhu cầu, các đối tượng sẽ làm thủ tục cho vay, lãi suất dao động từ 200% đến 900%/năm. Gần một năm qua, đã có hàng chục người làm hợp đồng vay với số tiền hàng trăm triệu đồng.