1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tử hình "nữ quái" dùng chày giã cua hạ sát Giám đốc Hợp tác xã

(Dân trí) - Tại phiên tòa xét xử lưu động, bị cáo Nguyễn Thị Thảo khai về hoàn cảnh túng quẫn về kinh tế, bản thân làm phụ hồ nuôi mẹ già và 2 con nhỏ. Trước thềm năm học mới, vì không có tiền đóng học cho con nên Thảo dùng chày giã cua đập chết nữ Giám đốc Hợp tác xã để cướp tài sản...


Bị cáo Nguyễn Thị Thảo tại phiên xét xử

Bị cáo Nguyễn Thị Thảo tại phiên xét xử

Ngày 26/1, TAND tỉnh Bắc Ninh tổ chức phiên tòa lưu động tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1975, ở xóm Đông Bình, thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du) về 2 tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Huấn (sinh năm 1959, ở cùng xóm với Thảo) là người độc thân, làm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp, Phó Bí thư Chi bộ thôn, đồng thời kinh doanh thuốc trừ sâu tại nhà.

Do hay đến mua thuốc trừ sâu, biết bà Huấn thường cất tiền trong chiếc gối để ở phòng ngủ nên Thảo nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Khoảng 8h30 phút tối ngày 11/9/2017, Thảo đi xe đạp mini, trong giỏ xe để sẵn 1 chiếc chày kim loại (loại dài 24 cm, thường dùng để giã cua) sang nhà bà Huấn với mục đích giết người cướp của.

Đi ngang qua cửa, thấy anh Nguyễn Thanh Hà, Chi ủy viên Chi bộ thôn Duệ Đông đang ngồi bàn giao tiền đảng phí cho bà Huấn nên Thảo đạp xe nhiều vòng trên trục đường trước cửa nhà bà Huấn vờ tập thể dục.

Khoảng 21h40' cùng ngày, Thảo quay lại thấy nhà bà Huấn đã đóng cửa tắt điện gian ngoài nên gọi cửa vờ hỏi mua thuốc trừ sâu. Lợi dụng lúc bà Huấn khom người lấy gói thuốc, Thảo dùng chày đập vào gáy làm bà Huấn ngã xuống nền nhà. Thảo chốt cửa, tắt điện gian ngoài rồi tiếp tục dùng chày đánh liên tiếp gần 20 nhát vào vùng đầu, mặt nạn nhân cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Thảo lục chiếc gối ở đầu giường bà Huấn lấy được gần 30 triệu đồng. Sau đó Thảo bình tĩnh lấy một số vật dụng nghi có dấu vân tay như khóa cửa, then cửa và chiếc chày sắt vứt xuống ao gần đó.

Sau đó khi cướp được tiền và phi tang một số đồ vật có dấu vân tay, Thảo bình tĩnh về nhà sống bình thường. Những ngày sau đó, Thảo sang dự đám ma nạn nhân để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Bà Huấn sau khi được phát hiện trong tình trạng đã chết, giám định pháp y đã mổ tử thi, kết luận bà Huấn chết do chấn thương sọ não.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Thảo đều khai nhận về hành vi giết bà Huấn để cướp của. Bị cáo thanh minh về hoàn cảnh túng quẫn về kinh tế, bản thân làm phụ hồ nuôi mẹ già và 2 con nhỏ. Trước thềm năm học mới, vì không có tiền đóng học cho con nên Thảo nảy sinh ý định giết người cướp của chứ không phải hành động phạm tội do cờ bạc thua lỗ. Thảo thừa nhận bản thân có chơi cờ bạc nhưng đã dừng trước khi gây án khoảng 6 đến 7 năm.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn ThịThảo tử hình về tội giết người, 5 năm tù giam về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình.

Bá Đoàn