1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tử hình người đàn ông nước ngoài khoét ghế ô tô, chở lô ma túy tiền tỷ

Dương Nguyên

(Dân trí) - Vận chuyển lô hàng 1kg ketamine và 7.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào sang Việt Nam, Yer Vang bị tòa tuyên phạt mức án tử hình.

Ngày 17/2, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Yer Vang (28 tuổi, quốc tịch Lào) mức án tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Theo điều tra, vào khoảng 16h45 ngày 16/8/2022, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Hải quan Hà Tĩnh kiểm tra ô tô 5 chỗ biển kiểm soát Lào, do Yer Vang điều khiển, đang làm thủ tục nhập cảnh.

Tử hình người đàn ông nước ngoài khoét ghế ô tô, chở lô ma túy tiền tỷ - 1

Yer Vang thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: M.G.).

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện này có dấu hiệu được gia cố. Khi kéo phần da bọc ghế lên, nhà chức trách thu giữ 1kg ketamine, 7.000 viên ma túy tổng hợp. Lô hàng có giá trị hơn một tỷ đồng.

Nam thanh niên khai, vận chuyển thuê số ma túy từ Lào sang Việt Nam bàn giao cho một người ở thành phố Vinh (Nghệ An) để lấy tiền công. Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, anh ta dùng dao rạch tấm lót của hai ghế sau, lấy hết xốp ra rồi bỏ hàng cấm vào.

Tại phần xét hỏi và tranh luận, bị cáo Yer Vang thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là coi thường pháp luật, tạo hệ lụy xấu cho xã hội nên cần tuyên mức án nghiêm khắc.