1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tử hình kẻ sát hại dã man nữ nhân viên quán cà phê rồi đốt xác

Xuân Duy

(Dân trí) - Sau khi ra tay sát hại dã man chị H. để cướp tài sản, Huỳnh Văn Được còn đốt xác nạn nhân phi tang.

Ngày 21/2, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Được (31 tuổi, ngụ TPHCM) mức án tử hình về tội Giết người và 5 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt Được phải chấp hành là tử hình.

Tử hình kẻ sát hại dã man nữ nhân viên quán cà phê rồi đốt xác - 1

Bị cáo Được lĩnh án tử hình (Ảnh: X.D.).

Tại phiên tòa, Được thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Nam bị cáo khai ngày 24/3/2021, sau khi ăn nhậu, dùng ma túy thì nảy sinh ý định đi cướp tài sản và sau đó dùng dao đâm chết nữ nạn nhân.

Được xin lỗi gia đình bị hại và mong muốn tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Đại diện bị hại yêu cầu tòa xử Được ở mức hình phạt cao nhất và yêu cầu bồi thường 100 triệu đồng.

Chủ tọa hỏi bị cáo đâm nạn nhân bao nhiêu nhát dao thì Được cho rằng không nhớ. Trong khi hồ sơ vụ án thể hiện trên người nạn nhân có hơn 100 vết thương.

Sau khi nghị án, HĐXX xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện hành vi một cách man rợ, thể hiện tính côn đồ, cương quyết tước đoạt tính mạng bị hại đến cùng.

"Bị cáo có nhân thân xấu, coi thường tính mạng người khác, một lúc phạm nhiều tội. Xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất là tử hình", HĐXX nhận định.

Tử hình kẻ sát hại dã man nữ nhân viên quán cà phê rồi đốt xác - 2

Hồ sơ vụ án thể hiện Được đã đâm chị H. hơn 100 nhát dao (Ảnh: X.D.).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2011, Được bị TAND quận 6 tuyên phạt mức án 7 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản. Năm 2016, Được chấp hành xong hình phạt tù rồi trở về địa phương. Một năm sau, Được bị đưa đi cai nghiện bắt buộc trong thời gian 2 năm.

Năm 2019, Được trở về địa phương đi làm thuê. Do nợ tiền, không có tiền tiêu xài nên Được nảy sinh ý định cướp tài sản. Tối 24/3/2021, người đàn ông 31 tuổi thủ dao trong người đi lòng vòng khu vực huyện Bình Chánh để tìm "con mồi".

Rạng sáng 25/3/2021, Được đi vào quán cà phê trên quốc lộ 1 (xã Tân Quý Tân, huyện Bình Chánh) và thỏa thuận massage kích dục với chị Trần Thị H. (SN 1992, nhân viên quán cà phê).

Sau khi "vui vẻ", chị H. mặc áo thì Được cầm dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân một cách dã man. Gây án xong, hung thủ lấy của nạn nhân số tiền 600.000 đồng, máy tính bảng, điện thoại rồi bỏ vào cốp xe.

Chưa dừng lại, Được còn dùng xăng đốt xác chị H. để phi tang nhưng chỉ cháy một phần thi thể. Tiếp đó, Được rời khỏi hiện trường, bỏ trốn nhiều nơi cho đến ngày 31/3/2021 thì bị công an bắt giữ.