1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tử hình kẻ chủ mưu nổ mìn cướp tiệm vàng ở Hà Nội

(Dân trí) - Được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu, gây ra vụ nổ mìn cướp tiệm vàng Hoàng Tín, Tạ Văn Thanh bị truy tố với 4 tội danh Giết người; Cướp tài sản; Hủy hoại tài sản; Mua bán, tàng trữ, trái phép vật liệu nổ và phải nhận mức án cao nhất.

Chiều ngày 21/5, HĐXX TAND thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt các bị cáo trong vụ nổ mìn cướp tiệm vàng chấn động thủ đô ngày 21/6/2012. Bốn bị cáo hầu tòa với các tội danh: Giết người; Hủy hoại tài sản; Cướp tài sản và Mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.
 
Tạ Văn Thanh (thứ 2 từ trái sang) được xác định là kẻ chủ mưu vụ nổ mìn cướp tiệm vàng Hoàng Tín.
Tạ Văn Thanh (thứ 2 từ trái sang) được xác định là kẻ chủ mưu vụ nổ mìn cướp tiệm vàng Hoàng Tín.

Cụ thể, hai anh em ruột Tạ Văn Thanh (SN 1987) và Tạ Hải Hà (SN 1992, cùng ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang) phải chịu trách nhiệm hình sự với cả bốn tội danh nói trên. Bị cáo Phí Văn Mạnh (SN 1990) bị truy tố về tội Cướp tài sản; bị cáo Bùi Thanh Khá (SN 1987, ở huyện Nho Quan, Ninh Bình) bị truy tố tội Mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội, do lười lao động, muốn có tiền ăn chơi, Thanh nghĩ đến việc dùng thuốc nổ cướp tài sản. Đầu tháng 2/2012, Thanh mua của Bùi Thanh Khá 36 kg thuốc nổ cùng 20 kíp nổ với giá 4 triệu đồng. Sau đó, Thanh về rủ em trai chế tạo thuốc nổ, kích hoạt bằng điện thoại di động và điều khiển từ xa từ đồ chơi ô tô của trẻ em.

Sau khi thử nghiệm thành công, Thanh chế quả mìn 10 kg rồi rủ em họ Phí Văn Mạnh mang đi cướp tiệm vàng ở quận Cầu Giấy (Hà Nội). Tuy nhiên, Thanh và Mạnh chưa kịp ra tay đã bị chủ cửa hàng phát hiện, đem vứt quả nổ xuống sông Tô Lịch. Bị mất quả nổ, Thanh bỏ về nhà và tiếp tục chế tạo thêm 2 quả nổ khác rồi rủ em tra là Tạ Hải Hà cùng đi cướp tài sản.

Không chịu dừng lại, ngày 21/6/2012, Thanh chế thêm hai quả mìn 10 kg và 2,8kg cùng em trai gây ra vụ cướp tại tiệm vàng Hoàng Tín trên phố Nguyễn Thái Học (Ba Đình, Hà Nội). Vụ cướp thất bại, song do quả mìn phát nổ, 15 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 376 triệu đồng.

Tại phiên tòa xét xử ngày 21/5, các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX nhận định, Tạ Văn Thanh là kẻ chủ mưu, cầm đầu, gây ra vụ cướp chấn động thủ đô trên. HĐXX tuyên phạt Tạ Văn Thanh: Tử hình về tội Giết người; 14 năm về tội Cướp tài sản; 15 năm tội Hủy hoại tài sản và 7 năm về tội Mua bán, tàng trữ, trái phép vật liệu nổ. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Tạ Hải Hà bị tuyên phạt mức án chung thân; Phí Văn Mạnh 12 năm tù; và Bùi Thanh Khá 7 năm tù.

T.N