1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Tử hình giang hồ bắn chết 2 người trong vụ hỗn chiến ở Phú Quốc

Bảo Trân

(Dân trí) - Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. HĐXX xét thấy có đủ căn cứ chấp nhận kháng nghị của VKS, tuyên tử hình bị cáo Đoàn Thiên Long.

Sáng 7/6 (sau 3 ngày xét xử), HĐXX TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên án 70 giang hồ hỗn chiến bảo kê đất ở Phú Quốc làm 2 người chết, 6 người bị thương. 

HĐXX nhận định về hành vi kẻ bắn chết người

Bị cáo Đoàn Thiên Long (23 tuổi, người trực tiếp dùng súng gây ra vụ việc) nhận mức án tử hình về tội Giết người, 12 năm tù về tội Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng mức hình phạt bị cáo Long phải chấp hành là tử hình. 

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Long là đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí nguy hiểm xâm phạm tính mạng sức khỏe người khác. Người này phạm tội có tổ chức, có tính chất côn đồ, gây mất trật tự tình hình an ninh, chính trị địa phương. 

Tử hình giang hồ bắn chết 2 người trong vụ hỗn chiến ở Phú Quốc - 1

Bị cáo Đoàn Thiên Long nhận án tử hình (Ảnh: Mỹ Hân).

Trước đó, bị cáo Long từng bị xử phạt về tội Cố ý gây thương tích nhưng không lấy đó làm bài học, không biết ăn năn, hối cải và còn gây ra một vụ án khác đặc biệt nghiêm trọng hơn. 

HĐXX cho rằng, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Long tù chung thân với hai tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng là quá nhẹ. HĐXX xét thấy có căn cứ tăng hình phạt theo kháng nghị của VKSND Cấp cao. 

"Bị cáo Long sử dụng súng hoa cải bắn vào nhóm bị hại làm 2 người tử vong, 6 người khác bị thương. Tình tiết này đã được bị cáo Long thừa nhận trong suốt quá trình điều tra, xét xử. Lời khai này cũng phù hợp với lời khai của các bị cáo khác có mặt tại hiện trường. HĐXX xét thấy đủ căn cứ xác định Long là người gây ra thương vong cho các bị cáo khác", HĐXX nhận định. 

Hành vi của nhóm cầm đầu là đặc biệt nghiêm trọng 

Đối với các bị cáo khác thuộc nhóm cầm đầu vụ án, HĐXX cho rằng các bị cáo nhận thức rõ việc tập hợp đông người, mang theo vũ khí là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vẫn không phản đối, không ngăn cản mà còn bỏ mặc cho vụ việc xảy ra.

Nhóm bị cáo này dẫn đầu, chỉ đường cho các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội nhưng TAND cấp sơ thẩm tuyên phạt chưa tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo. 

"Mức hình phạt mà cấp sơ thẩm tuyên đối với bị cáo là chưa phù hợp. Tại tòa, các bị cáo không xuất trình được tình tiết giảm nhẹ đặc biệt nào mới, nên tòa phúc thẩm không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt", HĐXX nêu. 

Tòa tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Hiếu và Nguyễn Văn Thái án chung thân. Trước đó tại phiên tòa cấp sơ thẩm, bị cáo Hiếu lĩnh 20 năm tù. Riêng bị cáo Thái có đơn xin giảm án. 

"Theo HĐXX, bị cáo Hiếu là người có vai trò cao hơn với bị cáo Đoàn Thiên Long, tòa cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo nhẹ, không tương xứng với hành vi do bị cáo gây ra", HĐXX nói. 

Tử hình giang hồ bắn chết 2 người trong vụ hỗn chiến ở Phú Quốc - 2

Bị cáo Phạm Anh Hiếu nhận án chung thân thay vì 20 năm tại bản án sơ thẩm (Ảnh: Bảo Trân).

Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quá 18 năm tù về 2 tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. 

Hai bị cáo Võ Văn Lương, Bùi Minh Trung nhận mức phạt 16 năm về tội Giết người. Còn bị cáo Nguyễn Quốc Vinh 15 năm tù về tội Giết người. 

Tòa cũng tuyên phạt 13 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Duy về tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

HĐXX đưa ra mức án 12 năm tù đối với các bị cáo: Nguyễn Minh Đăng, Danh Hiếu, Lê Quốc Vinh, Chu Việt Đức, Cao Thanh Duy, Võ Minh Thanh cùng về tội Giết người.

Các bị cáo khác còn lại bị phạt từ 2 năm án treo đến 7 năm 9 tháng tù về các tội Giết người; Gây rối trật tự công cộng; Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Tử hình giang hồ bắn chết 2 người trong vụ hỗn chiến ở Phú Quốc - 3

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: Bảo Trân).

HĐXX xác định vụ án xuất phát từ tranh chấp đất giữa ông Ngụy Văn Khiếu và Khúc Văn Đoài. Luật sư của ông Khiếu nhờ Phạm Anh Hiếu đứng ra lo việc đo đất tranh chấp, giữa các bên chưa thể hiện tiền công trên thực tế.

Do biết nhiều lần luật sư của ông Khiếu vào đo đất bị phía ông Đoài ngăn cản, Hiếu đã nhờ đàn anh là Nguyễn Văn Thái  (tức Thái "Bus") cùng vào cuộc. Tiền công trả cho Thái cũng chưa được xác định, mặc dù có một số bị cáo nghe giá trị "kèo" là 3-4 tỷ đồng.

Sáng 27/10/2022, Thái liên hệ và tập hợp hơn 70 "anh em xã hội" tại nhà Trung "Cà Mau" để đi đo đất với Hiếu. Các nhóm có mang theo hung khí là súng, dao…

Bùi Đức Ngọc đã chỉ cách sử dụng súng và giao cho Đoàn Thiên Long mang theo. Nhiều nhóm không biết mặt nhau nên Ngọc, Trung, Nguyễn Quốc Vinh kêu "đàn em" mua khẩu trang đeo để nhận nhóm mình.

Sau đó, nhóm này đến khu đất tranh chấp và xảy ra xô xát với nhóm của Khúc Văn Đoài. Đoàn Thiên Long khai nghe Thái "Bus" và 2 người em Trung "Cà Mau" kêu bắn nên Long dùng súng hoa cải bắn về hướng đối phương làm 2 người chết, 6 người bị thương.

Theo cáo trạng, năm 2022, Nguyễn Văn Thái (tức Thái "Bus", 36 tuổi, ngụ TP Phú Quốc) được Phạm Anh Hiếu (34 tuổi, chuyên làm dịch vụ để được cấp giấy tờ đất ở Phú Quốc) "nhờ" bảo kê để đo vị trí mảnh đất 2,2ha đang tranh chấp tại khu vực ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc. 

Sau khi "chốt kèo làm đất 4 tỷ đồng", sáng 27/10/2022, Thái "Bus" huy động hơn 50 giang hồ đi trên nhiều ô tô, mang theo dao, mã tấu, 3 khẩu súng đến khu đất tranh chấp đã đụng độ nhóm của Khúc Văn Đoài (41 tuổi, người có máu mặt ở địa phương) cùng hơn 20 đàn em.

Hai nhóm giang hồ xảy ra cự cãi, xô xát nhau. Lúc này, Đoàn Thiên Long (36 tuổi, đàn em của nhóm Thái "Bus") cầm súng hoa cải bắn nhiều phát về nhóm đối phương khiến 2 người chết, 6 người bị thương.