1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Tử hình "cẩu tặc" đâm chết chủ nhà

(Dân trí) - Sau khi bắt trộm chó, bị “khổ chủ” phát hiện đuổi theo, tên "cẩu tặc" đã dùng dao đâm xuyên phổi khiến nạn nhân tử vong. Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình.

Ngày 30/12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm lưu động xét xử đối với Phạm Tuấn Sử (26 tuổi, ở xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Sỹ, ở cùng quê.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Phạm Tuấn Sử và Nguyễn Văn Sỹ từng là bạn học. Để có tiền ăn tiêu và mua ma túy, chúng thường xuyên lang thang dọc tuyến quốc lộ 1A đến địa bàn các huyện Hà Trung, Hậu Lộc, thị xã Bỉm Sơn bắt trộm chó đem bán.


Hai đối tượng tại phiên tòa

Hai đối tượng tại phiên tòa

Khoảng 19h30 ngày 24/7, Sử gọi điện rủ Sỹ, dùng xe máy và mang theo dao nhọn, ớt bột, bả chó… để đi bắt trộm chó. Đến khoảng 20h, chúng đến thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung) thả bả chó. Một lúc sau, chúng quay lại thì phát hiện một con chó nằm chết ven đường.

Khi Sử đang bỏ chó vào bao tải thì bị ông Bùi Đức Tuấn (48 tuổi, chủ nhà) phát hiện, tri hô. Các đối tượng đã bỏ chạy, nhưng bị ông Tuấn đuổi kịp và túm được Sử. Bất ngờ đối tượng này rút dao bầu đâm một nhát trúng ngực ông Tuấn rồi bỏ chạy lên ngọn đồi gần đó. Đối tượng Nguyễn Văn Sỹ bị một chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Công an huyện Hà Trung ở gần đó nghe tiếng tri hô đã kịp thời chạy ra khống chế.


Cẩu tặc cúi đầu nhận tội

"Cẩu tặc" cúi đầu nhận tội

Đối tượng Phạm Tuấn Sử sau đó đã ra cơ quan Công an đầu thú. Ông Bùi Đức Tuấn được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi. Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân chết do sốc mất máu vì vết thương thấu phổi.

Theo Hội đồng xét xử, TAND tỉnh Thanh Hóa, Sử có một tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Hành vi lần này của Sử thuộc trường hợp tái phạm, không còn tính người, cần loại bỏ ra ngoài xã hội. Kết thúc phiên xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Tuấn Sử mức án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản; Nguyễn Văn Sỹ mức án 6 năm tù về tội Cướp tài sản.

Trần Lê