1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Từ chối bán dâm cho thiếu niên, một phụ nữ bị siết cổ đến chết

Xuân Duy

(Dân trí) - Đi mua dâm tại khách sạn nhưng bị từ chối "vui vẻ", Linh ra tay sát hại rồi cướp tài sản của nạn nhân.

Ngày 20/4, Tòa án nhân dân TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hồ Thanh Linh (18 tuổi, quê Vĩnh Long) 12 năm tù về hai tội Giết người và Cướp tài sản. Đây là mức cao nhất áp dụng đối với bị cáo từ 14 đến dưới 16 tuổi theo luật định (thời điểm gây án Linh chưa đủ 16 tuổi).

Liên quan tới vụ án, 4 bị cáo khác bị phạt từ 1-2 năm tù về tội Che giấu tội phạm. 

Theo nội dung vụ án, chiều 29/10/2020, nam bị cáo mua ma túy tổng hợp đem đến khách sạn ở phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TPHCM thuê phòng để sử dụng. Sau khi "chơi đá", Linh lên Facebook vào hội "đàn bà cũ" để thỏa thuận mua dâm với chị P.T.L. (SN 1975).

Khi cả hai bắt đầu "vui vẻ" tại khách sạn, chị L. phát hiện nam bị cáo vừa sử dụng ma túy nên từ chối bán dâm. Ngay lập tức, Linh dùng tay, khăn siết cổ bị hại cho đến chết, kéo xác giấu dưới gầm giường, lục túi xách của nạn nhân lấy tiền, điện thoại rồi bỏ đi…

Chiều hôm sau, Linh chạy xe đến nhà trọ ở Bình Dương tìm bạn (là các bị cáo bị xử trong cùng vụ) xin ở nhờ. Tại đây, anh ta và một bạn mua ma túy mang về sử dụng chung và kể lại sự việc đã giết người cho các bạn nghe.

Sau khi xem tin tức, clip vụ án mạng, nhóm bạn của Linh biết rõ nam bị cáo là hung thủ nhưng không tố giác mà còn tìm cách che giấu...