1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Truy tìm thủ phạm phá 50ha rừng pơ-mu đặc dụng

(Dân trí) - Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Tĩnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tại tỉnh này phải truy tìm bằng được thủ phạm triệt phá 50 ha rừng đặc dụng tại Vườn quốc gia Vũ Quang.

Sau khi Dân trí thông tin hơn 400 cây trong diện tích 50ha rừng pơ-mu đặc dụng tại hai tiểu khu 198 và 204 của Vườn quốc gia Vũ Quang (VQG Vũ Quang) bị lâm tặc đốn hạ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã dẫn đầu một đoàn công tác gồm lãnh đạo Bộ chị huy bộ đội biên phòng tỉnh, lãnh đạo Sở NN&PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm, giám đốc vườn quốc gia (VQG) Vũ Quang đã có chuyến kiểm tra thực tế xác định mức độ thiệt hại, trên cơ sở đó tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy xử lý vụ việc.
 
Truy tìm thủ phạm phá 50ha rừng pơ mu đặc dụng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn kiểm tra thực tế vụ phá rừng pơ-mu tại hai tiểu khu 198, 204 của VQG Vũ Quang hôm 23-24/3
 
Trong chuyến kiểm tra thực tế này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ kiểm lâm tỉnh, Vườn quốc gia này đo đếm lại số cây pơ-mu/ha rừng bị lâm tặc đốn hạ.
 
Theo ông Sơn, qua kiểm đếm đoàn đã xác định trung bình lâm tặc triệt hạ 9 cây trong tổng số 24 cây/ha, chiếm gần 40% số cây bị đốn hạ trên diện tích 50ha. “Các vết tích như mùn cưa, gỗ mà lâm tặc để lại cho thấy toàn bộ số diện tích nói trên bị lâm tặc triệt phá trong một thời gian ngắn”- ông Sơn cho biết.
 
Theo ông Sơn, đây là một vụ phá rừng nghiêm trọng, ngoài việc xử lý trách nhiệm của chủ rừng cùng nhiều lực lượng chức năng, UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ chỉ đạo cơ quan điều tra truy tìm bằng được thủ phạm đứng đằng sau vụ chặt phá nói trên để xử lý nghiêm, đủ sức răn đe để không tái diễn một vụ việc tương tự.
 
Một cây pờ mu bị đốn hạ, bỏ lại giữa rừng già.
Một cây pờ mu bị đốn hạ, bỏ lại giữa rừng già.
 
Theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhiều khả năng cơ quan điều tra (CQĐT) Công an tỉnh này sẽ lật lại vụ 7 lâm tặc bị Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Vũ Quang, Hạt kiểm lâm Hương khê và Đồn biên phòng Hòa Hải bắt quả tang khi đang vận chuyển 0,95m3 gỗ pơ mu từ Vườn Quốc gia ra đập Đá Hàn xã Hòa Hải vào chiều ngày 5/2/2013.
 
7 đối tượng nêu trên gồm Nguyễn Văn Thanh (32 tuổi, trú xã Trọng Hóa), Đinh Minh Vương (41 tuổi, thị trấn Quỳ Đạt), Hồ Xuân Hải (25 tuổi), Hồ Văn Kiên (18 tuổi), Hồ Văn Toàn (17 tuổi), Hồ Văn Hành (43 tuổi), Hồ Văn Thùy (19 tuổi) đều trú tại bản Ka Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
 
Các đối tượng (từ trái sang phải): Nguyễn Văn Thanh, Đinh Minh Vương, Hồ Xuân Hải, Hồ Văn Kiên
Các đối tượng (từ trái sang phải): Nguyễn Văn Thanh, Đinh Minh Vương, Hồ Xuân Hải, Hồ Văn Kiên
 
Hồ Văn Toàn, Hồ Văn Hành, Hồ Văn Thùy
Hồ Văn Toàn, Hồ Văn Hành, Hồ Văn Thùy
 
Thời điểm bắt giữ 7 đối tượng này đã cận kề Tết Nguyên đán, thêm vào đó là tang vật gỗ pơ-mu chưa đủ mức khởi tố nên lãnh đạo vườn chỉ tịch thu tang vật, xử phạt hành chính 97 triệu đồng trước khi cho trở về địa phương.
 
Tuy nhiên, theo một lãnh đạo VQG Vũ Quang, khi lật lại vụ việc, chắc chắn 7 đối tượng nói trên sẽ là đầu mối rất quan trọng để cơ quan điều tra lần tìm, lôi ra ánh sáng thủ phạm gây ra vụ phá rừng nghiêm trọng này.
 
Đáng chú ý nhất trong những lời khai khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, 7 đối tượng này khai nhận, chúng làm thuê cho một đầu nậu trú tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê vốn có thâm niên hoạt động phá rừng, rất côn đồ, đã từng nhiều lần va chạm với các các lực lượng bảo vệ rừng trên địa bàn.

Văn Dũng