1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP HCM

Truy tìm nghi can giết người trong khách sạn bị camera ghi hình

(Dân trí) - Camera an ninh trong một khách sạn đã ghi lại hình ảnh của một nghi can được cho là hung thủ ra tay giết chết người tình để cướp tài sản. Cơ quan điều tra công an thành phố đang tích cực truy bắt đối tượng này.

Truy tìm nghi can giết người trong khách sạn bị camera ghi hình
Nghi can giết người đang bị cơ quan công an truy bắt - (Ảnh cắt từ clip)

Cơ quan CSĐT công an TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy tìm tung tích của một đối tượng (khoảng 50 tuổi) bị camera ghi lại hình ảnh của người này bước vào khách sạn cùng chị T.T.KH. (44 tuổi). Rạng sáng hôm sau, người này bỏ đi trước còn chị H. được phát hiện đã bị giết tại phòng đã thuê.

Truy tìm nghi can giết người trong khách sạn bị camera ghi hình
Nghi can khi mới vào thuê phòng khách sạn - (Ảnh cắt từ clip)

Truy tìm nghi can giết người trong khách sạn bị camera ghi hình
Dùng giấy chứng nhận đăng ký xe máy để thuê phòng - (Ảnh cắt từ clip)

Theo những gì camera an ninh ghi lại, khoảng 19h ngày 23/4, tại quầy lễ tân của khách sạn M.H (đóng tại phường Thới An, quận 12) có một người đàn ông đến hỏi thuê phòng nghỉ. Người này không xuất trình giấy tờ của mình mà dùng một giấy chứng nhận đăng ký xe máy để thuê phòng. Khi đến khách sạn trên, 2 người này đi trên 2 xe máy khác nhau.

Truy tìm nghi can giết người trong khách sạn bị camera ghi hình
Hai người lên phòng lúc khoảng 19h tối 23/4 - (Ảnh cắt từ clip)

Cả hai sau đó được nhân viên lễ tân dẫn lên phòng. Đến 4h17' sáng 24/4, người đàn ông này xuống quầy lễ tân đưa chiếc giấy chứng nhận đăng ký xe máy đã trình cho nhân viên xem hôm trước và yêu cầu lấy xe để đi công chuyện trước. Khoảng vài giờ sau, vẫn không thấy chị H. xuống trả phòng, gọi điện không ai nghe máy nên nhân viên khách sạn vội đến kiểm tra thì phát hiện chị H. đã tử vong, trên người phủ tấm chăn mỏng.

Truy tìm nghi can giết người trong khách sạn bị camera ghi hình
4h sáng 24/4 nghi can này rời khỏi khách sạn và chị H. được phát hiện tử vong do bị siết cổ - (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã vào cuộc điều tra làm rõ. Nạn nhân được xác định tử vong là do bị siết cổ chết. Khoanh vùng đối tượng, công an xác định, người thuê phòng ở chung với chị H. là nghi can đã sát hại nạn nhân và giữa hai người này có mối quan hệ tình cảm.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án “Giết người, cướp tài sản” và phân bổ lực lượng truy tìm tên hung thủ này.

Trung Kiên