1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Truy tìm các đối tượng tham gia cuộc hỗn chiến tại khách sạn 4 sao

(Dân trí) - Cuộc hỗn chiến tại khách sạn Pearl River khiến dư luận TP Hải Phòng bàng hoàng. Hình ảnh từ camera cho thấy có cả nam và nữ đứng lẫn trong đám ẩu đả.

Công an thành phố Hải Phòng cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ thông tin liên quan đến cuộc hỗn chiến tại sảnh khách sạn Pearl River trên địa bàn quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Vụ việc xảy ra vào lúc 23h26 ngày 11/10, tại sảnh khách sạn 4 sao Pearl River. Ba cán bộ của khách sạn này gồm ông Trần Hoài Nam (SN 1984, Tổng Giám đốc Công ty Văn phòng phẩm Hải Phòng), ông Raymond Liew (Giám đốc quản lý chất lượng của Công ty Văn phòng phẩm Hải Phòng) và ông Trần Thiết Hùng (Trưởng phòng Kinh doanh Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam) bị một nhóm gần chục người (cả nam lẫn nữ) hành hung, gây thương tích nghiêm trọng. Toàn bộ vụ việc được hệ thống camera của khách sạn ghi lại.
 
Hình ảnh vụ hỗn chiến được camera của khách sạn ghi lại
Hình ảnh vụ hỗn chiến được camera của khách sạn ghi lại
 
Trao đổi với báo chí, ông Trần Hoài Nam cho biết, hôm đó đoàn khách trên vào khách sạn để thuê phòng nhưng phòng đã hết. Trong lúc giao dịch với nhân viên khách sạn, do bất đồng ngôn ngữ nên nhóm khách này đã gây ẩu đả.
 
Điều đáng nói, từ hình ảnh camera ngoài cửa khách sạn cho thấy trong nhóm hành hung người có cả người mặc sắc phục công an, tay cầm súng đứng ngoài sảnh.
 
Ông Nam và ông Trần Thiết Hùng vào can ngăn ẩu đả cũng bị nhóm người này tấn công tới tấp. Nhóm của ông Nam đã bị nhóm người kia khóa tay, đè xuống sàn và đá vào mặt. Một người phụ nữ áo đen trong nhóm khách tỏ vẻ hống hách, chỉ tay nói nặng lời với nhân viên khách sạn.
 
Nạn nhân Nam đang được điều trị tại bệnh viện
Nạn nhân Nam đang được điều trị tại bệnh viện
 
Sau cuộc ẩu đả, nhóm khách trên bỏ đi để mặc các nạn nhân bị thương. Ông Nam sau đó được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức với nhiều thương tích nặng trên người. Ông Trần Thiết Hùng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả - Quảng Ninh.
 
Vụ việc đã được cấp báo tới cơ quan công an ngay trong đêm 11/10.

Thông tin xác minh ban đầu, 1 trong 2 người phụ nữ đi cùng nhóm khách gây ra ẩu đả là bà Trần Thị Hoàng Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hải Phòng.

Chiều ngày 15/10, trao đổi với PV Dân trí, bà Trần Thị Hoàng Mai xác nhận mình có chứng kiến một phần cuộc hỗn chiến nói trên. Trước đó gia đình bà tiếp một nhóm bạn thân, trong đó có 2 người nước ngoài, đến chơi. Sau đó bà Mai đưa nhóm bạn này ra khách sạn để lấy phòng lưu trú. Trong lúc làm thủ tục lấy phòng thì xảy ra hỗn chiến.
 
"Tôi đã cùng bạn mình chạy ra can ngăn. Lúc đó tôi rất sợ hãi vì thấy đánh nhau loạn cả lên và cũng không hiểu vì sao lại như vậy", bà Mai phân trần.
 
Chiều ngày 15/10, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Duy Diên – người phát ngôn Công an TP Hải phòng - cho biết: Công an quận Dương Kinh đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra làm rõ vụ xô xát xảy ra tại khách sạn Pearl River (quận Dương Kinh, Hải Phòng) xảy ra đêm ngày 11/10 nói trên.
 
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Thu Hằng