1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Truy tìm 2 đối tượng trong vụ hỗn chiến làm 6 người thương vong

(Dân trí) - Công an TPHCM đang truy tìm 2 đối tượng có liên quan đến vụ truy sát làm 1 người chết, 5 người bị thương xảy ra cách đây 2 năm.

Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo đang truy tìm 2 đối tượng để điều tra mở rộng vụ án "Giết người, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích" xảy ra vào ngày 28/10/2017 ở địa chỉ số 241A Hoàng Hoa Thám (phường 5, quận Phú Nhuận) và tại Bệnh viện Hoàn Mỹ (đường Phan Xích Long, phường 1, quận Phú Nhuận).

Hai đối tượng liên quan đến vụ án trên gồm: Trương Nguyễn Anh Duy (sinh năm 1993; ngụ phường 7, quận Phú Nhuận) có đặc điểm nhận dạng sẹo chấm dưới sau cánh mũi trái; đối tượng Lê Trần Quốc Duy (sinh năm 2000; ngụ phường 3, quận Bình Thạnh) có đặc điểm nhận dạng sẹo chấm trên sau mép trái.

Truy tìm 2 đối tượng trong vụ hỗn chiến làm 6 người thương vong - 1
Hai đối tượng Quốc Duy và Anh Duy bị công an truy tìm

Trước đó, vào khoảng 23h45 ngày 27/10/2017, anh Thiện (32 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) đi công việc về tiệm game của mình ở đường Hoàng Hoa Thám (phường 5, quận Phú Nhuận) thì thấy nhóm của Đỗ Hữu Quốc Huy (28 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đang tụ tập trước tiệm game nên anh Thiện chửi bới, dọa đánh.

Lúc này, nhóm của Huy có phản ứng lại dẫn đến cự cãi, sau đó nhóm của Huy bỏ đi. Khoảng 30 phút sau (tức rạng sáng 28/10/2017), nhóm của Huy mang hung khí quay lại tiệm game và hai nhóm xảy ra hỗn chiến.

Bị chống trả, nhóm của Huy rời khỏi hiện trường. Anh Thiện bị thương và được đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ cấp cứu. Nhóm của Huy sau đó tiếp tục kéo đến bệnh viện tiếp tục truy sát. Hậu quả, anh Thiện tử vong và 5 người khác của hai nhóm bị thương.

Truy tìm 2 đối tượng trong vụ hỗn chiến làm 6 người thương vong - 2
Bệnh viện Hoàn Mỹ, nơi xảy ra vụ truy sát hai năm trước

Công an xác định Trương Nguyễn Anh Duy và Lê Trần Quốc Duy có liên quan vụ án nên truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Ai biết thông tin về 2 đối tượng này thông báo cho điều tra viên Nguyễn Văn Đạo (điện thoại 0906755755) hoặc điều tra viên Nguyễn Đoàn Anh Vũ (điện thoại 0995588101).

Hoàng Thuận