1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Truy nã kẻ giết người tiếp tục gây tai nạn làm 3 người thương vong

(Dân trí) - Sau khi giết người và bỏ trốn, Phương thuê ô tô tự lái và gây tai nạn khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Quang Phương (33 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, có 3 tiền án về tội cướp tài sản, cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích) về hành vi “giết người”.

Đối tượng Nguyễn Quang Phương
Đối tượng Nguyễn Quang Phương

Phương chính là nghi can đâm chết anh Khổng Trường Sơn sau khi xảy ra va chạm giao thông ở hẻm 153 quốc lộ 13 (phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM) vào chiều tối 26/11/2014 mà Dân trí đã thông tin.

Ngoài ra, Phương cũng chính là nghi can lái xe ô tô Lexus gây tai nạn giao thông ở giao lộ Vĩnh Viễn – Lê Hồng Phong (phường 2, quận 10, TPHCM) khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Trước đó, chiều 26/11/2014, anh Khổng Trường Sơn (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) điều khiển xe máy đi vào hẻm số 10 quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh thì va quẹt vào xe của Phương. Từ đó hai bên cự cãi rồi xông vào đánh nhau nhưng được người dân can ngăn nên cả hai bỏ đi. Một lúc sau, Phương nhìn thấy anh Sơn đi xe máy vào hẻm 153 quốc lộ 13. Phương bèn bám theo anh Sơn vào hẻm, chặn xe anh Sơn lại đòi tính sổ. Thấy vậy, anh Sơn chạy vào nhà người dân lấy ghế inox chống trả nhưng bị Phương lao đến dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát khiến anh Sơn tử vong.

Hiện trường vụ va chạm giao thông khiến anh Khổng Trường Sơn bị Phương đâm chết
Hiện trường vụ va chạm giao thông khiến anh Khổng Trường Sơn bị Phương đâm chết

Khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, truy bắt thì Phương bỏ trốn. Trong thời gian trốn chạy, Phương tiếp tục lái xe ô tô gây tai nạn nghiêm trọng ở quận 10 khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo đó, khoảng 8h sáng 4/3/2015, Phương điều khiển ô tô 7 chỗ hiệu Lexus biển số 52F-1202 mới thuê, lưu thông trên đường Lê Hồng Phong hướng từ giao lộ Hùng Vương về ngã 7 Lý Thái Tổ. 

Khi còn cách giao lộ Lê Hồng Phong – Vĩnh Viễn (phường 2, quận 10) khoảng 50 mét thì xe của Phương cầm lái gây tai nạn với 3 xe gắn máy khác khiến ông Nguyễn Hữu Lễ (SN 1973, quê tỉnh Vĩnh Long) tử vong, ông Đoàn Văn Sơn (SN 1970) và bà Phạm Thị Thanh Loan (SN 1972, cùng ngụ quận 10) bị thương nặng.

Hiện trường vụ va chạm giao thông khiến anh Khổng Trường Sơn bị Phương đâm chết
Sau khi bỏ trốn, Phương tiếp tục gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người bị thương

Sau khi gây tai nạn, Phương để ô tô lại hiện trường rồi bỏ trốn.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Phương chính là đối tượng gây ra 2 vụ việc trên nên ra quyết định truy nã.

Đình Thảo