1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Truy bắt nghi phạm ra tay đoạt mạng anh trai và mẹ nuôi

(Dân trí) - Tin từ Công an quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng hôm nay (27/7) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời truy bắt Đàm Văn Hiếu (SN 1983, ở chợ Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân), nghi phạm đã liên tiếp ra tay đoạt 2 mạng người.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng (ảnh CTV)
Hiện trường xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng (ảnh CTV)

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 5h sáng 27/7, Hiếu đã dùng dao sát hại anh trai là Đàm Văn. T. tại một ngôi nhà ở chợ Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng). Sau khi gây tội ác, bỏ lại anh trai đang gục trên vũng máu, Hiếu thản nhiên điều khiển xe máy đến nhà mẹ nuôi là bà Hoàng Thị Ngọc B. (SN 1960, ở Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, cùng TP. Hải Phòng).

Tại đây, Hiếu xuống xe, gõ cửa, khi thấy bà B. ra mở cửa cho một người bạn vào nhà cúng rằm, Hiếu lập tức lao vào dùng dao tấn công liên tiếp cho đến khi bà B. gục xuống cửa nhà mới chịu dừng tay và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo một số người dân sinh sống gần hiện trường, Hiếu nhận bà B. là mẹ nuôi vào thời gian thuê nhà cạnh nhà bà B. để mở cửa hàng bánh. Hiện tiệm bánh này của Hiếu đã đóng cửa.

An Nhiên