1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Truy bắt kẻ cướp xe SH trên đại lộ Phạm Văn Đồng

(Dân trí) - 2 tên cướp xe SH trên đường Phạm Văn Đồng rạng sáng ngày 2/5 từng gây nhiều vụ án nghiêm trọng và đang bị Công an truy nã đặc biệt về hành vi giết người, trộm cắp tài sản… Cơ quan công an kêu goi người dân hỗ trợ khi có manh mối, thông tin về các đối tượng.

Ngày 7/5, Thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó trưởng Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết: Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tập trung lực lượng truy bắt 2 tên cướp xe SH xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Cơ quan Công an xác định 2 tên cướp là Phan Văn Hùng (tự Lưu Bị, ngụ quận 8) và Nguyễn Tấn Phúc (cùng 21 tuổi, quê tỉnh An Giang). Đây là 2 tên tội phạm nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự và đặc biệt tên Phúc đang bị Công an TPHCM truy nã về hành vi giết người; Công an huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) truy nã đặc biệt tội “Trộm cắp tài sản”.

Vụ cướp trên đại lộ

Khoảng gần 1h rạng sáng ngày 2/5, chị Hà Thị Thu Trúc (40 tuổi, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức) với gương mặt đầy vẻ hốt hoảng, chạy vội đến tổ tuần tra thuộc Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT đường bộ- đường sắt, PC67, Công an TPHCM) đang làm nhiệm vụ trên đại lộ Phạm Văn Đồng (đoạn thuộc địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) báo tin vừa bị 2 thanh niên uy hiếp cướp chiếc xe máy hiệu Honda SH.

Chiếc SH của chị Trúc bị cướp trên đại lộ Phạm Văn Đồng đã được thu hồi.
Chiếc SH của chị Trúc bị cướp trên đại lộ Phạm Văn Đồng đã được thu hồi.

Nạn nhân cho biết đang chạy xe trên đường từ hướng ngã tư Bình Triệu về nhà và đến gần giao lộ Hiệp Bình – Phạm Văn Đồng thì bị 2 đối tượng đi chung trên xe máy hiệu Wave ép xe đạp ngã, dùng dao khống chế cướp xe rồi tẩu thoát.

Từ thông tin của nạn nhân về việc chiếc xe có cài định vị và xác định chiếc xe bị cướp đang lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt hướng về các tỉnh miền Tây, các CSGT nhanh chóng dùng môtô công vụ chở nạn nhân đuổi theo, đồng thời điện đàm báo về chỉ huy Công an TPHCM để yêu cầu chi viện lực lượng truy bắt.

Công an TPHCM đã khẩn trương huy động nhiều lực lượng như CSTT, Cảnh sát Phản ứng nhanh 113, CSHS các địa bàn quận 1, 5, 6, 8, CSGT Đội Bến Thành, Đội Chợ Lớn, Đội An Lạc… cùng đồng loạt phối hợp truy bắt 2 tên cướp.

Nhóm cướp nguy hiểm liên tục tẩu thoát

Đến rạng sáng cùng ngày, lực lượng phối hợp lần theo tín hiệu định vị thì đến căn nhà số A33/22 ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, định vị xác định chiếc xe SH của nạn nhân bên trong nên lực lượng Công an ập vào. Tại đây, Cảnh sát phát hiện chiếc SH của nạn nhân cùng chiếc Wave là phương tiện gây án của 2 tên cướp.

Thời điểm này, căn nhà các thành viên trong căn nhà là ông Lê Quang Kh. (chủ nhà), Lâm Sơn Hải cho biết chiếc xe Wave cho người em bà con tên Hùng mượn đi uống cà phê.

Qua đấu tranh khai thác nhanh, Hải khai nhận: Trước khi lực lượng Công an ập vào khoảng 1 tiếng đồng hồ, Hùng chạy xe Wave về kêu cửa trả xe, đồng thời đi cùng đối tượng tên Phúc chạy xe SH rồi cả 2 dắt xe vào nhà xin ngủ nhờ. Tuy nhiên trong quá trình tìm kiếm, lực lượng Công an không thấy 2 tên cướp và phát hiện trên mái nhà có trỏ lỗ thủng nghi chúng tẩu thoát bằng đường này khi phát hiện Công an kiểm tra.

Hình ảnh tên Phúc được camera tại khách sạn ở quận 5 lưu lại trước khi y và đồng bọn tẩu thoát.
Hình ảnh tên Phúc được camera tại khách sạn ở quận 5 lưu lại trước khi y và đồng bọn tẩu thoát.

Theo hồ sơ của CQĐT, tháng 12/2015, Phúc bị Công an quận 8 ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi giết người nhưng y đã bỏ trốn và hiện đang bị Công an TP HCM truy nã toàn quốc; ngoài ra đối tượng này cũng bị Công an tỉnh Tiền Giang truy nã đặc biệt về tội trộm cắp tài sản vào ngày 26/4/2016. Riêng tên Hùng từng thụ án 3 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Ngày 4/5, từ nguồn tin trinh sát, Công an phát hiện 2 tên cướp này đang có mặt tại 1 khách sạn ở quận 5 nên tiến hành phong toả để truy bắt. Tuy nhiên chúng đã kịp rời khỏi khách sạn cùng một phụ nữ và hình ảnh còn lưu lại qua camera ở khách sạn.

Cơ quan CS ĐT Công an quận Thủ Đức cho biết, Phúc và Hùng là những tên tội phạm nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự nhưng vẫn tiếp tục gây án với tính chất manh động hơn.

Không lường trước được trong quá trình bỏ trốn, các đối tượng có thể sẽ tiếp tục gây án, vì vậy, Công an quận Thủ Đức kêu gọi người dân biết thông tin gì về 2 đối tượng này hãy báo cho Đội CSHS Công an quận Thủ Đức (theo số 08.38972019; 0906921234) hoặc cơ quan Công an gần nhất. Ai chứa chấp bao che sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Lê Nhiên