1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Truy bắt đối tượng làm giả giấy tờ của các cơ quan, tổ chức

(Dân trí) - Công an quận Hai Bà Trưng cho biết đang truy bắt đối tượng Hồ Đình Sùng (SN 1978, ở ngõ 165 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) để xử lý hành vi làm giả tài liệu của các cơ quan, tổ chức.

Trước đó, CAQ đã điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đào Tuấn Phong (SN 1978, ở ngõ 93, phố 8/3 Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng).

Theo cơ quan công an, Phong đã nhận 80 triệu đồng của chị Nguyễn Thu Hiền (SN 1982, ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa) để xin cho vào làm việc tại ngân hàng. Sau khi nhận quyết định công tác, chị Hiền phát hiện là quyết định giả nên đã tìm Phong để đòi lại tiền.

Qua đấu tranh, Phong thừa nhận hành vi lừa đảo của mình, khai nhận đối tượng Hồ Đình Sùng (SN 1978, ở ngõ 165 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) đã làm giả nhiều giấy tờ khác như chứng chỉ tiếng Anh, giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp để bán cho những người có nhu cầu với giá từ 10 đến 20 triệu đồng.

Phong đã hoàn trả lại 80 triệu đồng và chị Hiền có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Phong. CAQ Hai Bà Trưng đã cho Phong viết cam đoan về, đồng thời truy bắt Hồ Đình Sùng về hành vi làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức.

Tiến Nguyên