1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Truy bắt 2 đối tượng đã truy sát 4 người trong gia đình

(Dân trí) - Cho rằng anh Trung gian lận trong lúc đá gà, Hùng huy động nhiều đàn em mang theo hung khí đến truy sát khiến 4 người trong gia đình anh Trung bị thương.

4 người bị truy sát kinh hoàng trong nhà

Công an quận 6, TPHCM vừa ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Huỳnh Quốc Hùng (tự Bé Hai, 34 tuổi) và Trần Quốc Toản (tự Bé An, 22 tuổi, cùng ngụ quận 6) vì liên quan đến vụ chém 4 người trong 1 gia đình bị thương ở đường Bãi Sậy (phường 1, quận 6, TPHCM) vào đêm 3/3.

4 người bị nhóm của Hùng chém gây thương tích gồm: Văn Thế Trung (29 tuổi), Văn Quốc Lâm (51 tuổi, bố của Trung), Văn Quốc Thuận (49 tuổi) và Văn Quốc Quang (42 tuổi, là chú của Trung, tất cả đều ngụ quận 6).

Con gà mà nhóm của Hùng đem đến ném trước nhà của Trung
Con gà mà nhóm của Hùng đem đến ném trước nhà của Trung

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 20h tối 3/3, một nhóm 6 nam thanh niên đi trên 3 xe gắn máy đến trước nhà số 108B đường Bãi Sậy gọi anh Trung ra nói chuyện.

Khi anh Trung bước ra mở cửa, 3 thanh niên ngồi sau mang theo xác 1 con gà đá ném trước cửa nhà và bắt đầu lớn tiếng cự cãi qua lại.

Bất ngờ 3 thanh niên nói trên lôi từ trong chiếc túi cói (thường dùng để đựng gà đá) ra 3 cây mã tấu lao đến chém tới tấp vào người anh Trung.

Anh Trung bỏ chạy vào nhà kêu cứu nhưng vẫn bị 3 tên này truy sát đến cùng.

Nghe tiếng kêu cứu, ông Lâm từ trong nhà lao ra can ngăn cũng bị các đối tượng dùng mã tấu chém vào người.

Lúc này, 2 người chú ruột của Trung là ông Quang và ông Thuận ở gần đó chạy đến cầm ghế và các vật dụng khác đánh trả, nhằm giải cứu cho anh trai và cháu nhưng cũng bị nhóm côn đồ chém nhiều nhát gây thương tích.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 6 xác định 2 đối tượng Huỳnh Quốc Hùng và Trần Quốc Toản là 2 nghi can tham gia truy sát cả gia đình anh Trung nên tiến hành bắt giữ, tuy nhiên cả 2 đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường
Công an có mặt khám nghiệm hiện trường

Công an xác định, nguyên nhân vụ truy sát là do mâu thuẫn trong việc đá gà giữa nhóm của Trung và Hùng.

Theo đó, khoảng 18h30’ chiều 3/3, Trung mang gà đến khu vực phía sau tòa nhà Thuận Kiều, đường Tân Hưng (phường 15, quận 5) để tỷ thí với gà của nhóm Hùng.

Sau trận đấu, gà của nhóm Hùng thua trận nên nhóm này phải chung tiền cho Trung. Khi chung tiền xong, Trung ôm gà về nhà.

Trên đường về, Hùng gọi điện cho Trung nói đã chung lộn tiền cá cược, Trung phủ nhận thì Hùng yêu cầu cho địa chỉ nhà để đến đối chứng.

Đến gần 20h cùng ngày, Hùng, Toản cùng 4 đối tượng khác chở nhau trên 3 xe máy mang theo gà và mã tấu đến nhà Trung “nói chuyện”.

Khi Trung vừa bước ra cửa thì Hùng ném con gà đá xuống đất và nói: “Mày chơi gian lận”, vừa nói dứt lời, Hùng và đồng bọn rút mã tấu ra chém liên tiếp vào người Trung, mặc dù bị thương nhưng Trung vẫn cố bỏ chạy vào nhà cầu cứu. Khi chú và bố Trung chạy đến ứng cứu thì cũng bị nhóm của Hùng chém gây thương tích.

Hiện Công an quận 6 đang khẩn trương truy bắt Hùng, Toản và các đối tượng liên quan.

Đình Thảo

Truy bắt 2 đối tượng đã truy sát 4 người trong gia đình - 3