1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang

Trưởng cửa hàng xăng dầu “ôm” 1,6 tỷ đồng rồi sang Campuchia lẩn trốn

(Dân trí) - Trong thời gian Nguyễn Văn Phước giữ chức vụ Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Châu Đốc (tỉnh An Giang), Phước đã lợi dụng chức vụ quyền hàng chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng của công ty xăng dầu An Giang rồi sang Campuchia lẩn trốn.

Sau nhiều năm qua Campuchia trốn lệnh truy nã, chiều 29/12, đối tượng Nguyễn Văn Phước (sinh năm 1972, trú tại khóm Đông Thịnh 2, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị ngành chức năng Campuchia trục xuất về Việt Nam. Ngay sau đó, Phước bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang bắt giữ.

Trưởng cửa hàng xăng dầu “ôm” 1,6 tỷ đồng rồi sang Campuchia lẩn trốn - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Phước trốn lệnh truy nã ở Campuchia 5 năm mới bị bắt vào ngày 29/12

Theo hồ sơ vụ án, năm 1997, Nguyễn Văn Phước được tuyển dụng vào làm kế toán tại cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty vật tư tổng hợp An Giang (nay là Công ty xăng dầu An Giang). Sau đó, Phước được bổ nhiệm giữ chức vụ Cửa hàng Trưởng cửa hàng xăng dầu Vịnh Tre, rồi Của hàng Trưởng cửa hàng xăng dầu Số 9.

Năm 2009, Phước tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Cửa hàng Trưởng cửa hàng xăng dầu Châu Đốc. Trong thời gian làm Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Châu Đốc, từ ngày 01/01/2013 đến ngày 06/03/2013, Phước đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn báo cáo sai hoạt động kinh doanh của Cửa hàng để chiếm đoạt số tiền trên 1,6 tỷ đồng của Công ty xăng dầu An Giang.

Trong thời gian tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra, Phước đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 21/02/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định truy nã đối với Phước về tội “Tham ô tài sản”.

Đến 29/12, được sự phối hợp của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh An Giang, cơ quan chức năng Campuchia đã bắt và trục xuất Phước về nước. Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành tiếp nhận và bắt giữ Phước theo Quyết định truy nã.

Nguyễn Hành