1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Trước khi bị bắt, đối tượng Trần Quốc Trung đã xin ra khỏi ngành thuế

(Dân trí) - Trả lời cơ quan báo chí về trường hợp Nguyễn Quốc Trung bị cơ quan CSĐT khởi tố về tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”, Cục thuế Hà Nội khẳng định, Trung đã xin ra khỏi ngành thuế trước khi bị bắt.

Trước khi bị bắt, đối tượng Trần Quốc Trung đã xin ra khỏi ngành thuế

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hải Yến, Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, Trần Quốc Trung sinh ngày 11/11/1967, nguyên là cán bộ Chi cục thuế huyện Ba Vì (thuộc Cục Thuế TP Hà Nội) đã có đơn xin thôi việc và được Cục thuế Hà Nội chấp thuận trước khi Trung bị cơ quan điều tra khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Yến, trước đó trong quá trình công tác, ông Trung thường xuyên được cơ quan đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhưng do hạn chế về năng lực chuyên môn lại thường xuyên ốm đau nên ông Trung đã có đơn xin thôi việc và Cục Thuế TP Hà Nội đã giải quyết. Thời điểm ông Trung nghỉ việc diễn ra trước khi bị cơ quan CA tiến hành bắt giữ.

Thông tin từ cơ quan CA, ngày 21/4, CA huyện Ba Vì (TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam Trần Quốc Trung (ở thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì) về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. Cơ quan điều tra xác định, Trung là đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm liên quan đến ma túy, được cơ quan công an xác lập chuyên án đấu tranh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp