1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Trung tá công an bị bắt trên chiếu bạc

Trong số các đối tượng bị bắt trên chiếu bạc có Trung tá công an Đinh Xuân Tương, đang là Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Nam Đông. Đặng Thanh Phương là kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Nam Đông.

Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Võ Đại Cường (SN 1969), Nguyễn Văn Thông (SN 1966), Nguyễn Thị Hồng (SN 1959), Đặng Thanh Phương (SN 1991) và Cao Hữu Châu (SN 1962) trú tại Thừa Thiên Huế; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Bê và Võ Đại Cáo.

Riêng Trung tá Đinh Xuân Tương (SN 1965, Đội trưởng Đội tổng hợp Công an huyện Nam Đông)) hiện đang điều trị bệnh, Cơ quan CSĐT sẽ có biện pháp xử lý sau.

Trước đó, vào khoảng 23 h ngày 30/6, tại nhà ông Võ Đại Cáo (SN 1951, trú thôn Bình An, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc), lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Phú Lộc bất ngờ ập vào bắt quả tang vụ đánh bạc gồm 2 chiếu (2 sòng) đang đánh bài phỏm ăn tiền.

Tại hai sòng bạc lực lượng công an đã thu giữ tổng số tiền hơn 86 triệu đồng và 237 USD, cùng nhiều điện thoại di động.

Trong số các đối tượng kể trên có Trung tá công an Đinh Xuân Tương, đang là Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Nam Đông. Đặng Thanh Phương là kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Nam Đông.

Được biết, Trung tá Tương  hiện đang bị lao phổi và tiểu đường type 2 (có bệnh án của bệnh viện)  đang điều trị tại Bệnh viện 199- Bộ Công an.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Phú Lộc tiếp tục điều tra, hoàn thành thủ tục để đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo N.Thành

Pháp luật Việt Nam