1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Trùm ma túy ôm súng "khủng" cố thủ khi bị công an vây bắt

(Dân trí) - Khi bị công an vây bắt, đối tượng Sơn đã ôm khẩu súng "khủng" cùng băng đạn đã lên nòng chạy vào phòng cố thủ. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an TPHCM đã quật ngã đối tượng nguy hiểm.

Chiều 30/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) – Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy “khủng” từ Trung Quốc về Việt Nam.

Trước đó tháng 4/2016, các trinh sát PC47 Công an TPHCM phát hiện một đường dây buôn ma túy đá cực lớn từ phía Bắc vào TPHCM tiêu thụ do đối tượng Đỗ Thái Sơn (46 tuổi, quê Hải Phòng) điều hành.

Xác định đây là đường dây ma túy lớn và được tổ chức chuyên nghiệp nên Công an TPHCM đã lập chuyên án để triệt phá.

Số ma túy đá mà công an thu giữ
Số ma túy đá mà công an thu giữ

Sau hơn 2 tháng trời theo dõi, ngày 25/6, các trinh sát phát hiện Sơn di chuyển bằng ô tô vào TPHCM, thuê căn hộ cao cấp ở chung cư C.K trên địa bàn quận Tân Bình để tá túc.

Một ngày sau, đối tượng Lê Văn Trung (32 tuổi, ngụ TP Hà Nội) cũng đáp chuyến bay xuống TPHCM. Trung được xác định là trợ thủ đắc lực giúp Sơn phân phối ma túy đến những đối tượng bán lẻ.

Sau nhiều ngày “ẩn mình”, trưa 29/6, tổ công tác phát hiện Trung đón taxi đến chung cư C.K. để gặp Sơn.

Một lúc sau, Trung xách theo bịch nylon vội vã rời khỏi căn hộ. Khi đối tượng vừa rời đi, các trinh sát tiến hành kiểm tra và phát hiện trong người đối tượng có 3kg ma túy đá được ngụy trang cẩn thận.

Trung được di lý về cơ quan điều tra để làm rõ. Tại cơ quan công an, Trung khai đến chung cư C.K lấy hàng của Sơn để đi giao cho “khách”.

Cùng lúc này, một tổ công tác khác bất ngờ ập vào căn hộ của Sơn ở chung cư C.K.

Phát hiện công an, Sơn ôm khẩu súng cùng băng đạn đã được lên nòng bỏ chạy vào phòng riêng cố thủ, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an TPHCM đã quật ngã đối tượng Sơn và tước khẩu súng.

Kiểm tra trong căn hộ, công an thu giữ hơn 10kg ma túy đá, 1 khẩu súng và 85 viên đạn, 125 triệu đồng, 3.400USD, 1 cân điện tử, 1 máy đếm tiền...

Khẩu súng cùng băng đạn mà Sơn dùng để cố thủ cũng như chống trả công an
Khẩu súng cùng băng đạn mà Sơn dùng để cố thủ cũng như chống trả công an

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận, thường xuyên sang Trung Quốc mua ma túy đá và thuê cửu vạn mang hàng về Hải Phòng.

Từ đây, y sẽ ngụy trang ma túy đá trong các gói trà hoặc bánh kẹo sau đó đích thân “ông trùm” sẽ vận chuyển bằng ô tô vào Sài Gòn để bán lại nhằm kiếm lời.

Về khẩu súng và băng đạn, Sơn cho biết mới sang Campuchia tậu về để phòng thân cũng như nhằm phô trương thanh thế.

Đình Thảo

Trùm ma túy ôm súng "khủng" cố thủ khi bị công an vây bắt - 3