Trong tháng 8, Hà Nội xử lý hơn 500 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại

Trường Thịnh

(Dân trí) - Chỉ trong tháng 8, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã chủ trì và phối hợp kiểm tra 565 vụ việc, xử lý 550 vụ vi phạm. Năm vụ có dấu hiệu nghiêm trọng được chuyển cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý.

Sở Công Thương Hà Nội - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) TP Hà Nội - cho biết trong tháng 8, Ban Chỉ đạo 389 đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kiểm tra và xử lý hàng trăm vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong tháng 8, Hà Nội xử lý hơn 500 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại - 1

Ngày 12/8, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, phát hiện một lượng lớn hàng hóa là thực phẩm đông lạnh đã hết hạn sử dụng, được bảo quản tại một kho đông lạnh trên địa bàn xã Quang Minh (Ảnh: Lê Thắng).

Trong vai trò cơ quan thường trực, Sở Công Thương đã tham mưu Ban Chỉ đạo 389 Thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thành lập Ban Chỉ đạo 389 tại các xã, phường. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành, bảo đảm công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại được triển khai đồng bộ từ cấp thành phố đến cơ sở.

Song song với đó, Sở Công Thương cũng theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa trên địa bàn, đặc biệt đối với nhóm hàng thiết yếu và những mặt hàng có nguy cơ biến động giá cao. Trên cơ sở này, cơ quan đã kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp điều tiết, giữ ổn định thị trường, ngăn chặn nguy cơ khan hiếm hoặc tăng giá đột biến.

Đáng chú ý, ngày 1/8, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 4191 về thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu. Tiếp đó, ngày 20/8, đơn vị tiếp tục ban hành Kế hoạch số 4607 tăng cường kiểm soát, bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu. Ngoài ra, Sở cũng liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong nhiều lĩnh vực như: xăng dầu, thương mại điện tử, an toàn thực phẩm, bán hàng đa cấp, hội chợ và khuyến mại.

Đặc biệt, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội được giao nhiệm vụ trọng tâm trong kiểm tra, xử lý vi phạm. Ngày 13/8, Chi cục đã ban hành Kế hoạch số 09 về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm và phối hợp bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu. Trọng tâm kiểm tra là các nhóm hàng thiết yếu, lĩnh vực thuộc Bộ Công Thương quản lý, cũng như các địa bàn trọng điểm.

Trong tháng 8, lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp với công an thành phố tổ chức nhiều đợt kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, kịp thời chấn chỉnh vi phạm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kết quả, chỉ trong tháng 8/2025, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã chủ trì và phối hợp kiểm tra 565 vụ việc, xử lý 550 vụ vi phạm. Năm vụ có dấu hiệu nghiêm trọng được chuyển cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt 8,906 tỷ đồng; số tiền bán hàng hóa tịch thu nộp ngân sách đạt 1,809 tỷ đồng; tổng giá trị hàng hóa bị buộc tiêu hủy hoặc tái chế lên tới 10,174 tỷ đồng.

Lê Thắng