1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai:

Trông nhà cho em gái, bị đột tử bất thường

(Dân trí) - Nạn nhân là anh Trần Quang Thuấn (sinh năm 1982), tạm trú tại nhà của vợ chồng em gái là chị Trần Thị Thịnh (tức Hiền) ở số nhà 014, đường D1, tổ 30 , phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

Ông Trần Thi Sỹ là người nhà của nạn nhân Trần Quang Thuấn và ở số nhà 016 liền kề với số nhà 014 nơi anh Thuấn bị đột tử cho biết: Anh Thuấn là người lao động có tư cách đạo đức tốt, hiền lành và không mắc các tệ nạn xã hội.

Mấy năm nay anh lên Lào Cai ở nhờ nhà vợ chồng người em gái để hàng ngày đi chợ kiếm sống ở thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân nam ( Trung Quốc) cách thành phố Lào Cai cây cầu Hồ Kiều. Ngày trước anh Thuấn đi chở hàng thuê, còn thời gian gần đây anh chuyển đi bán hàng với tiền công 1.400 nhân dân tệ/ tháng...
 
Trông nhà cho em gái bị đột tử khác thường

Ngôi nhà số 014 đường D1, tổ 30, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai - nơi anh Trần Quang Thuấn bị đột tử bất thường tối ngày 8/7/2014.

Khoảng 21h15 tối ngày 8/7 khi ông đang đi bộ quanh hồ Nhạc Sơn trước cửa nhà thì nhận tin anh Thuấn có lẽ bị cảm nặng nằm bất tỉnh dưới đất ở phòng khách trong nhà, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi vợ chồng chị Hiền và họ hàng quanh đó đưa anh Thuấn vào bệnh viện sản nhi tỉnh Lào Cai (là bệnh viện gần nhà nhất) để cấp cứu thì được trả lời là bệnh nhân đã tử vong và trên đầu có vết thương khác thường phía sau gáy.

Trước thông tin bất thường đó, gia đình chị Hiền đã báo cáo sự việc với công an phường Kim Tân và công an thành phố Lào Cai để điều tra làm rõ việc anh Thuấn đột tử khác thường...

Được biết tối ngày 8/7 sau khi ăn cơm xong, anh Thuấn nằm ở nhà xem ti vi và trông nhà cho vợ chồng người em gái đi chơi. Đồ đạc trong nhà không bị mất nhưng chùm chìa khóa két của gia đình chị Hiền cất ở một vị trí kín đáo trong nhà đã được cắm vào ổ khóa.

Theo gia đình chị Hiền, chiếc két sắt chỉ đựng một số giấy tờ quan trọng của nhà, còn gia đình không để tiền mặt ở đó...

Theo thông tin từ công an tỉnh Lào Cai, ngay trong đêm ngày 8/7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã có mặt kịp thời phối hợp với công an thành phố Lào Cai tổ chức khám nghiệm tử thi người bị nạn và khám nghiệm hiện trường nơi anh Thuấn bị đột tử bất thường nhằm phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Sáng sớm ngày 9/7, gia đình đã tổ chức an tang cho anh Thuấn và đưa về quê ở huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam).

Phạm Ngọc Triển