1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trồng 190 cây cần sa trái phép ở đầm tôm

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) vừa phát hiện và xử lý một trường hợp trồng 190 cây cần sa trái phép ở đầm tôm.

Ngày 19/10, Công an Hải Phòng cho biết, Công an huyện Thủy Nguyên đã lập hồ sơ, xử lý hành chính trường hợp về hành vi trồng cây cần sa trái phép trên địa bàn.

Trước đó, ngày 5/10, Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Công an thị trấn Minh Đức (huyện Thủy Nguyên) kiểm tra khu vực đầm nuôi tôm của ông Bùi Bá Thủy (50 tuổi, ở thôn Giá, xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên) phát hiện 190 cây thảo mộc, nghi là cần sa.

Trồng 190 cây cần sa trái phép ở đầm tôm - 1

Cơ quan Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng phát hiện, xử lý một trường hợp trồng cây cần sa trái phép (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua triệu tập, Bùi Bá Thùy khai nhận 190 cây thảo mộc bị thu giữ là của Nguyễn Trọng Tiến (30 tuổi, ở thôn 2, xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên).

Tiến thuê bãi đất thuộc đầm tôm của Thùy cách đây khoảng 4 tháng để trồng số cây trên.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Trọng Tiến và đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm.

Kết quả giám định số cây thảo mộc xác định, 190 cây thảo mộc, trọng lượng 67,7kg là ma túy cần sa. 

Công an huyện Thủy Nguyên lập hồ sơ, bàn giao các đối tượng cho gia đình và địa phương quản lý để xử lý theo quy định.

Theo điều 5 của luật Phòng, chống ma túy năm 2021, hành vi trồng cây có chứa chất ma túy (cây thuốc phiện, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định) là hành vi bị nghiêm cấm.

Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi, số lượng mà việc trồng cây thuốc phiện, cây cần sa sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người trồng trái phép cây cần sa bất kể mục đích gì đều bị pháp luật nghiêm cấm.