1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trốn nã ra thủ đô làm công nhân

(Dân trí) - Mặc dù đã thay đổi họ tên, quê quán và đã có vợ con, dưới vỏ bọc là một con người khác song Đặng Đức Hào vẫn bị cơ quan điều tra lần ra khi đang làm công nhân tại Khu công nghiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Theo tài liệu cơ quan điều tra, 2 0 năm trước (năm 1994), trong một lần nhậu tại TPHCM, trên đường về, Đặng Đức Hào (khi đó 19 tuổi, ngụ xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã gây sự đánh nhau với một nhóm người trên phố làm một người tử vong. Gây án xong, Hào bỏ trốn ra miền Bắc sinh sống và thay tên đổi họ.

Cơ quan điều tra công an TPHCM đã phát lệnh truy nã Đặng Đức Hào từ về tội “giết người”.

Sau khi ra Bắc dưới vỏ bọc là một con người khác, Đặng Đức Hào đã sinh sống ở Hà Nội, lập gia đình, có một con gái và đi làm công nhân.

Xác định được nơi Hào bỏ trốn, lực lượng công an phường Hà Huy Tâp và công an TP.Vinh (Nghệ An) đã tổ chức ra Hà Nội bắt giữ Hào và hoàn tất hồ sơ để bàn giao Đặng Đức Hào cho công an TPHCM tiếp tục điều tra xử lý.

Tuấn Hợp