1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Trộm tiền nhà Việt kiều hàng xóm, đạo chích lãnh 13 năm tù giam

(Dân trí) - Ngày 9/10, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Trình (SN 1982, trú thôn Phú Quý 3, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, Quảng Nam) về 2 tội “trộm cắp tài sản” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 1h30 ngày 1/9/2018, Trình đi chơi về ngang nhà anh Nguyễn Đ.Đ. (SN 1975). Do cần tiền tiêu xài và nghĩ nhà anh Đ. có người thân từ nước ngoài về dự đám cưới sẽ mang theo nhiều tiền nên Trình nảy sinh ý định trộm cắp.

Trộm nhà Việt kiều hàng xóm lãnh 13 năm tù

Đối tượng Nguyễn Văn Trình tại cơ quan công an

Trình leo rào, đột nhập vào phòng ngủ nhà anh Đ. Lúc này trong phòng có 5 người, 2 người ngủ trên giường và 3 người ngủ dưới nền.

Tiến hành lục lọi, Trình phát hiện một túi xách ở đuôi giường ngủ và một túi xách màu đỏ. Tổng cộng, Trình đã lấy trộm 18.000 đô la Canada, 19 triệu đồng và 1 điện thoại di động rồi rời đi. Đến khoảng 3h sáng cùng ngày, gia đình phát hiện vụ mất trộm và trình báo công an.

Có tiền đô la Canada, Trình mang đổi sang tiền Việt và lên tỉnh Đắk Lắk thuê nhà trọ lẩn trốn rồi mua ma túy sử dụng, đánh bạc. Đến ngày 8/9/2018, Trình bị Công an huyện Núi Thành bắt giữ.

Khám xét phòng trọ của Trình, cơ quan công an còn thu giữ 1 gói ma túy đá có trọng lượng 0,218g. Tổng số tiền mà Trình đã trộm nhà anh Đ. gần 350 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, từ năm 2001-2015, Trình 5 lần bị xử phạt tù về các tội “trộm cắp tài sản” và “trốn khỏi nơi giam”. Lần ra tù gần nhất vào tháng 9/2017.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 9/10, sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trình 8 năm tù giam về tội “trộm cắp tài sản”, 5 năm tù giam về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp 2 hình phạt là 13 năm tù giam.

C.Bính

Trộm tiền nhà Việt kiều hàng xóm, đạo chích lãnh 13 năm tù giam - 2