1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Triệu tập 2 người "cà khịa", ẩu đả với tài xế ô tô trên vành đai 2

Hải Nam

(Dân trí) - Công an quận Hai Bà Trưng đã triệu tập những người liên quan trong vụ ẩu đả, đánh nhau trên vành đai 2.

Ngày 27/2, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đã triệu tập những người liên quan trong vụ 2 người đi xe máy lên đường vành đai 2, tạt đầu và hành hung tài xế ô tô. Trong đó có 2 người đàn ông điều khiển xe máy.

Qua làm việc, cảnh sát xác định 2 người đi xe máy là Trần Văn Hiệp (38 tuổi) và Trịnh Thịnh (44 tuổi).

Triệu tập 2 người cà khịa, ẩu đả với tài xế ô tô trên vành đai 2 - 1

Hai người đi xe máy tại cơ quan công an (Ảnh: N.Q.).

Theo cảnh sát, khoảng 16h ngày 25/2, chị T.A. điều khiển ô tô trên đường vành đai 2 hướng đi Ngã Tư Sở bất ngờ bị 2 người đàn ông trên lạng lách tạt đầu. Sau đó, xe máy do Hiệp điều khiển đập vào xe của chị T.A. rồi chửi bới.

Tiếp tục, 2 thanh niên gây gổ với hai người đàn ông trong ô tô màu trắng. Sau đó, Thịnh, Hiệp xô xát, ẩu đả với 2 người trên ô tô.

Tại cơ quan công an, Hiệp và Thịnh khai nhận nguyên nhân là trước đó va chạm với ô tô của T.A.

Triệu tập 2 người cà khịa, ẩu đả với tài xế ô tô trên vành đai 2 - 2

Hai bên đánh nhau ngay trên vành đai 2 (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, mạng xã hội đăng tải clip cho biết khoảng 16h ngày 25/2, 2 người đàn ông lái xe máy mang BKS 29H1-747.xx, không đội mũ bảo hiểm, đi lên đường vành đai 2 trên cao (đường cấm xe máy, đoạn lối lên từ đường Minh Khai), hướng cầu Vĩnh Tuy đi Ngã Tư Sở, rồi liên tục tạt đầu các ô tô đi trên đường.

Theo clip đăng tải trên mạng xã hội, sau khi tạt đầu một số ô tô, phương tiện nào bấm còi sẽ bị 2 người này dùng chân đạp vào xe, đấm vào kính hoặc điều khiển xe máy phi lên trước đầu ô tô rồi phanh gấp.

Đỉnh điểm của sự việc, khi một ô tô 4 chỗ đi cùng chiều vượt lên, 2 người đi xe máy liền chửi bới, chặn xe ô tô.

Sau đó, 2 người đi xe máy và 2 người trên ô tô ẩu đả, đánh nhau ngay trên vành đai 2.