1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Triệt xóa nhóm “nữ quái” vận hành đường dây lô đề “khủng”

(Dân trí) - Công an TP. Hà Tĩnh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ đồng loạt tấn công 6 tụ điểm, bắt giữ 6 đối tượng đánh bạc dưới hình thức lô đề, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Chiều ngày 1/1/2020, thông tin từ Công an TP. Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây lô đề “khủng”, bắt giữ 6 đối tượng.

Triệt xóa nhóm “nữ quái” vận hành đường dây lô đề “khủng” - 1

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP. Hà Tĩnh

Trước đó, vào tháng 6/2019, qua công tác trinh sát , Công an TP. Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn có đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề thông qua tin nhắn điện thoại do đối tượng Trần Thị Liên (1976, trú tại TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, tạm trú tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cầm đầu.

Cơ quan điều tra xác định được thủ đoạn của các đối tượng hoạt động thông qua tin nhắn trên điện thoại.

Hàng ngày các đại lý cấp 3 sử dụng tin nhắn điện thoại chuyển bảng lô đề về cho đối tượng đại lý cấp 2 là Ngô Thị Thu Quỳnh (1981, trú tại xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Sau đó Quỳnh tập hợp chuyển lên cho đối tượng cầm đầu là Trần Thị Liên.

Để che giấu hoạt động phạm tội của mình, Trần Thị Liên mở quán bán cà phê tại số nhà 83 đường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh. Nhà riêng của đối tượng Liên cũng được trang bị camera, khóa kiên cố.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cớ, nắm rõ phương thức, đường đi lối lại của các đối tượng trong đường dây, lực lượng đánh án tiến hành cất vó.

Tối ngày 28/12/2019, Ban chuyên án huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Công an TP. Hà Tĩnh tấn công đồng loạt 6 tụ điểm, bắt giữ 6 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức lô đề gồm: Trần Thị Liên (1976, quê tại TP. Nam Định, tỉnh Nam Định); Ngô Thị Thu Quỳnh (1981, trú tại xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà), Trần Thị Hải (1958, trú tại TP. Hà Tĩnh), Trần Thị Hường (1963, trú tại TP. Hà Tĩnh), Trần Thị Kim Hoa (1987, trú tại tỉnh Hải Dương) và Trần Thị Liên (1970, trú tại TP. Hà Tĩnh).

Bước đầu xác định, chỉ trong ngày bắt giữ, số tiền đánh bạc của các đối tượng trên là hơn 200 triệu đồng.

Xuân Sinh