1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Triệt xóa băng cướp tung hoành tại các tỉnh miền Tây

Trung Kiên

(Dân trí) - Một băng cướp manh động, liên tiếp gây án ở nhiều tỉnh miền Tây vừa bị Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp với công an địa phương triệt xoá, bắt giữ nhiều đối tượng cùng tang vật.

Triệt xóa băng cướp tung hoành tại các tỉnh miền Tây - 1

Nhóm cướp gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản tại các tỉnh miền Tây bị bắt.

Chiều 8/10, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với công an nhiều tỉnh ở miền Tây triệt xóa băng nhóm cướp tài sản có tổ chức do Trần Hoàng Lâm (25 tuổi, ngụ TP. HCM) cầm đầu.

Theo Cục cảnh sát hình sự, từ tháng 2/2020, trên địa bàn các tỉnh miền Tây liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật táo tợn (tỉnh Vĩnh Long 20 vụ; Đồng Tháp 15 vụ; Kiên Giang 2 vụ…) với thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, tài sản bị cướp có giá trị lớn gây tâm lý hoang mang cho người dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trước tình hình trên, công an các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Kiên Giang đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá băng nhóm cướp. Nhận được yêu cầu hỗ trợ, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã lập kế hoạch chỉ đạo, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ có liên quan tổ chức đấu tranh, triệt phá chuyên án. 

Triệt xóa băng cướp tung hoành tại các tỉnh miền Tây - 2

Các đối tượng sử dụng ô tô đi từ TP.HCM xuống các tỉnh miền Tây.

Triệt xóa băng cướp tung hoành tại các tỉnh miền Tây - 3

Sau đó dùng xe máy để đi cướp giật tài sản.

Ban chuyên án nhận định, nhóm cướp thường chạy xe với tốc độ cao, sẵn sàng dùng hơi cay tấn công nạn nhân và lực lượng công an, thậm chí sử dụng giấy tờ, biển số xe giả nên việc vây bắt gặp nhiều khó khăn. 

Qua biện pháp trinh sát, ngày 2/10, lực lượng chức năng phát hiện Trần Hoàng Lâm cùng Lê Nguyễn Bảo Ngọc (24 tuổi) thuê ô tô xuống TP. Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) để chuẩn bị gây án.

Sau khi gửi ô tô vào siêu thị, 2 đối tượng đi xe gắn máy trên nhiều tuyến đường và chỉ hơn 1 giờ, bộ đôi này đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật tài sản. Khi 2 tên cướp chuẩn bị lên ô tô về TP. HCM thì bị trinh sát bắt giữ. 

Mở rộng điều tra, ngày 7/10, cảnh sát bắt giữ Lê Văn Sơn (22 tuổi, ngụ TP.HCM, đồng bọn của Lâm), thu giữ nhiều phương tiện, vật chứng liên quan. 

Triệt xóa băng cướp tung hoành tại các tỉnh miền Tây - 4

Một sợi dây chuyền các đối tượng giật được của người đi đường.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận đã thực hiện 9 vụ cướp giật táo tợn khác tại Đồng Tháp và nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường rồi bán đi lấy tiền chia nhau tiêu xài và sử dụng ma túy. Trung bình mỗi vụ, nhóm này bán được từ 15 – 70 triệu đồng.

Đáng chú ý, có nhiều vụ cướp giật bất thành, các đối tượng đã tấn công nạn nhân. Trong đó có 1 vụ nạn nhân bị ngã xuống đường, thương tích nặng.

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đề nghị ai từng là nạn nhân của các đối tượng trên đến công an địa phương gần nhất hoặc Cục Cảnh sát hình sự (Số 258 đường Nguyễn Trãi, quận 1) trình báo để hỗ trợ điều tra.