1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Triệt phá trường gà “khủng” vùng ven thành phố

(Dân trí) - Trong lúc hàng chục đối tượng đang “vây kín” 2 con gà đá để ăn thua thì lực lượng Công an xuất hiện bắt gọn cùng tang vật là hàng trăm triệu đồng.

Ngày 23/1, Đội 5, phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TPHCM đã bàn giao Nguyễn Vũ Đức (thường gọi Tý Chuột, 40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và 29 đối tượng (tổ chức, chủ gà, con bạc) cho đội cảnh sát điều tra Công an quận 9, TPHCM để cơ quan này tiếp tục làm rõ hành vi “đánh bạc; tổ chức đánh bạc”.

Nguyễn Vũ Đức, đối tượng tổ chức hoạt động cờ bạc bằng hình thức đá gà ở vùng ven thành phố
Nguyễn Vũ Đức, đối tượng tổ chức hoạt động cờ bạc bằng hình thức đá gà ở vùng ven thành phố

Theo thông tin từ PC45, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trong dịp tết nguyên đán Giáp Ngọ. Lúc 14h15 ngày 21/1, các trinh sát Đội 5 (phòng PC45) đã bất ngờ tấn công khu bãi đất trống sau nhà số 65/11, đường số 265 phường Hiệp Phú, quận 9 bắt quả tang Nguyễn Vũ Đức đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền.

Lực lượng Công an đã tạm giữ 30 đối tượng cùng tang vật 20 con gà, 4 cặp cựa, cân gà, hơn 100 triệu đồng trong người các đối tượng, 30 ĐTDĐ và 16 xe gắn máy các loại. 

30 đối tượng gồm tổ chức, chủ gà, con bạc...bị bắt giữ quả tang
30 đối tượng gồm tổ chức, chủ gà, con bạc...bị bắt giữ quả tang

Cơ quan điều tra cho biết: Đối tượng Đức thường tổ chức đá gà ăn tiền trên địa bàn quận 9. Từ ngày 14/1 đến khi bị triệt phá, Đức đến bãi đất trống nói trên mở “trường gà” hoạt động từ 11h đến 16h hàng ngày, số độ từ 3 đến 10 độ mỗi ngày.

Điểm đá gà này luôn có từ 20 đến 40 con bạc tham gia với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng một trận. Trung bình mỗi ngày, thu nhập từ tiền xâu của Đức được hàng triệu đồng. Đức thuê đối tượng Nguyễn Thành Nam (30 tuổi) và Nguyễn Thanh Hùng (42 tuổi, cùng ngụ quận 9) làm trọng tài và phục vụ, chăm sóc gà với tiền công từ 100 ngàn đến 200 ngàn đồng/ngày.

Vũ Lê