1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Triệt phá “sới” bạc tinh vi ở vùng quê

An Nhiên

(Dân trí) - 40 con bạc ở nhiều tỉnh thành, trong đó có nhiều phụ nữ đã bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang khi đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Triệt phá “sới” bạc tinh vi ở vùng quê - 1

Đang say sưa sát phạt trên chiếu bạc, 40 con bạc bị công an ập vào bắt quả tang (ảnh CTV)

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP Hải Phòng lúc chiều nay (29/7), đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng trong “sới” bạc vừa triệt phá.

Trước đó, qua nguồn tin cơ sở, các trinh sát thuộc PC02 đã phát hiện một “sới” bạc hoạt động với qui mô lớn tại địa bàn huyện An Lão do Đặng Văn Sơn (SN 1981, ở xã Thái Sơn, huyện An lão, TP Hải Phòng) là đối tượng trực tiếp cầm cái. Sơn cũng là đối tượng đã từng có tiền án về tội “cố ý gây thương tích”.

Tham gia “sới” bạc của Sơn là những con bạc đến từ nhiều tỉnh, thành như Hải Dương, Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên và một số quận, huyện thuộc địa bàn thành phố.

Triệt phá “sới” bạc tinh vi ở vùng quê - 2

"Sới" bạc thường chọn những khu vực cánh đồng vắng người qua lại để hoạt động (ảnh CTV)

Sơn đã điều hành “sới” bạc với phương thức thủ đoạn rất tinh vi. Cụ thể, Sơn bố trí xe ô tô đón các con bạc về tập kết ở một vị trí đã chọn sẵn. Tại đây, đàn em của Sơn thu hết điện thoại của những con bạc này rồi mới chở đến địa điểm đánh bạc.

Những ngôi nhà kín cổng cao tường, nằm ở khu vực cánh đồng vắng người qua lại cũng là nơi Sơn cùng các con bạc lựa chọn làm nơi sát phạt. Thời gian diễn ra mỗi canh bạc chỉ khoảng 2 đến 3 tiếng để tránh bị cơ quan công an phát hiện.

Đồng thời, địa điểm sát phạt cũng không cố định, liên tục được thay đổi. Các đối tượng được phân công cảnh giới còn được trang bị bộ đàm để điều hành từ xa.

Triệt phá “sới” bạc tinh vi ở vùng quê - 3

Có hàng chục phụ nữ tham gia sát phạt (ảnh CTV)

Sau một thời gian theo dõi mọi di biến động của “sới” bạc, PC02 quyết định phá án.

Vào 14h40’ ngày 28/7, bất ngờ ập vào nhà của Đặng Văn Sơn (SN 1981, ở xã Thái Sơn), các  trinh sát thuộc PC02 cùng lực lượng Công an huyện An Lão và Công an xã Thái Sơn đã phát hiện có tới 40 đối tượng đang sát phạt trên chiếu bạc tại đây.

Lực lượng công an đã thu giữ 23 triệu đồng trên chiếu bạc cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan đến hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Theo lãnh đạo PC02, đây là vụ đánh bạc có tính chất phức tạp, chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh và liên quận, huyện trên địa bàn thành phố. Các trinh sát đã phải dày công, theo dõi nhiều ngày mới phá án được.