1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Triệt phá nhóm chuyên tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Sơn Nhung

(Dân trí) - Đỡ và Lan thường xuyên tổ chức môi giới cho người Trung Quốc từ các tỉnh phía Bắc di chuyển vào TPHCM, sau đó đưa lên Tây Ninh để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Ngày 6/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Trương Thị Lan (sinh năm 1982, ngụ ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) và Bùi Văn Đỡ (sinh năm 1984, ngụ ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu) về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo đó, vào 19h15 ngày 5/4, tại ấp Thuận Tây (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu), các phòng chức năng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an huyện Bến Cầu, Công an thị xã Trảng Bàng bắt quả tang Bùi Văn Đỡ đang chở 11 người Trung Quốc trên xe ô tô 7 chỗ BKS 51A- 448.72 với mục đích xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Triệt phá nhóm chuyên tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép - 1
Nhóm 11 người Trung Quốc bị phát hiện khi chuẩn bị xuất cảnh trái phép.

Qua khai thác nhanh, công an tiếp tục bắt khẩn cấp Trương Thị Lan và đồng thời khám xét nơi ở trọ của Lan, thu giữ tang vật có liên quan.

Bước đầu, Đỡ và Lan thừa nhận việc thường xuyên tổ chức môi giới cho người Trung Quốc từ các tỉnh phía Bắc di chuyển vào TPHCM, sau đó đưa lên Tây Ninh để xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Triệt phá nhóm chuyên tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép - 2
Đối tượng Bùi Văn Đỡ.
Triệt phá nhóm chuyên tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép - 3
Đối tượng Trương Thị Lan.

Riêng 11 người Trung Quốc bị phát hiện vào tối 5/4 cho biết mục đích xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm dịch vụ đánh bạc online.

Lực lượng y tế huyện Bến Cầu nhanh chóng test nhanh Covid-19 đối với 11 người Trung Quốc trên và đưa đến trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh cách ly y tế theo quy định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng.