1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Triệt phá hai ổ cá độ mùa World Cup

(Dân trí) - Hai ổ cá độ này nằm trên địa bàn huyện Quế Sơn và Hiệp Đức. Bước đầu, lực lượng công an xác định hai ổ cá độ này có 4 đối tượng và bị tạm giữ; ngoài ra công an cũng đã thu giữ nhiều tang vật và trên 100 triệu đồng.

Ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công 2 tụ điểm cá độ bóng đá mùa World Cup 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo PC45 Công an tỉnh Quảng Nam, sau thời gian thu thập tài liệu, khoảng 23h ngày 24/6, các tổ công tác của Phòng PC45 đồng loạt tiến hành kiểm tra 2 tụ điểm nghi vấn trên địa bàn huyện Hiệp Đức và huyện Quế Sơn.

Các đối tượng bị tạm giữ
Các đối tượng bị tạm giữ

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá gồm Trần Văn Tuấn (SN 1962, trú xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam), Trần Đình Thọ (SN 1968, trú thịt trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), Giang Úc (SN 1970, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), Nguyễn Thị Hiền (SN 1973, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam).

Tang vật tạm giữ gồm 5 ĐTDĐ, 1 cuốn số ghi cá độ, 1 tờ tịch, hơn 100 triệu đồng và một số tài liệu có liên quan.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, lợi dụng kết quả các trận đấu bóng đá trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2018 đang diễn ra tại Nga, các đối tượng đã có hành vi tổ chức đánh bạc được, thua bằng tiền dưới hình thức tổ chức cá độ bóng đá.

Theo đó, đối tượng Trần Văn Tuấn (trú huyện Hiệp Đức) đã tổ chức ghi cá độ bóng đá tại nhà mình cho các con bạc trong các trận đấu bóng đá World Cup 2018 từ đầu mùa giải đến khi bị bắt. Hàng ngày, trước mỗi trận bóng đá, Tuấn sử dụng ĐTDĐ tiếp nhận tin nhắn cá cược của các con bạc nhắn đến và ghi cá cược cho các con bạc trực tiếp đến nhà Tuấn.

Sau đó Tuấn tổng hợp, sử dụng điện thoại nhắn tin chuyển cho một người khác cùng địa phương để hưởng 10% trên tổng số tiền ghi tỷ số và 2% tổng số tiền ghi cá cược trận đấu. Trong ngày 24/6, Tuấn đã ghi cá cược bóng đá với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng.

Tại huyện Quế Sơn, lợi dụng có nhiều khách đến uống cà phê, xem bóng đá tại quán cà phê Thu Hiền (do Nguyễn Thị Hiền làm chủ) và có nhu cầu cá độ; các đối tượng Thọ, Hiền, Úc bàn bạc, thống nhất cùng tổ chức ghi cá độ bóng đá và phân công nhiệm vụ.

Hàng ngày, Hiền có nhiệm vụ ở tại quầy thu ngân quán cà phê để ghi cá cược cho những khách có nhu cầu cá độ; Thọ, Úc sử dụng ĐTDĐ nhận tin nhắn cá cược của các con bạc nhắn đến, sau đó đến quán cà phê gặp Hiền và ghi các tỷ lệ cá cược tiếp nhận qua điện thoại qua 1 cuốn vở học sinh do cả 3 đã quy định trước đó.

Sau khi kết thúc các trận đấu, Thọ, Úc, Hiền cùng tính tiền thắng, thua và chia đều cho cả ba người. Tại thời điểm bị bắt quả tang, cả 3 đối tượng đã ghi cá cược bóng đá cho các con bạc với số tiền hơn 30 triệu đồng.

Theo Công an Quảng Nam, từ đầu mùa giải World Cup 2018 đến nay, các đối tượng đã tổ chức ghi cá độ bóng đá cho các con bạc với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Phòng PC45 đã tiến hành tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên, tiếp tục điều tra, làm rõ.

C.Bính

Triệt phá hai ổ cá độ mùa World Cup - 2