1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Nguyên:

Triệt phá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

(Dân trí) - Nguồn tin từ công an tỉnh Thái Nguyên: công an thị xã Sông Công vừa triệt phá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh quy mô lớn và bắt giữ kẻ cầm đầu là Hoàng Văn Trung (SN 1980, phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công).

Vụ việc bắt đầu từ ngày 4/2/2009, tại khu vực tổ 7, phường Mỏ Chè xảy ra 1 vụ mất trộm xe máy. Qua các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Hoàng Văn Trung đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan công an.

Ngày 7/2, công an thị xã Sông Công phát hiện và tiến hành bắt giữ Hoàng Văn Trung khi hắn đang nghỉ tại Nhà nghỉ Hồng Nhung (xã Tân Hương, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên); đưa về cơ quan công an đấu tranh làm rõ.

Bước đầu xác định Trung nghiện ma túy nặng. Từ giữa năm 2008 đến nay, Trung cùng đồng bọn đã gây ra 21 vụ trộm cắp xe máy và rất nhiều vụ trộm điện thoại ở khu vực nhà trọ sinh viên, nhà trọ công nhân các khu công nghiệp ở Thái Nguyên, Hà Nội và Vĩnh Phúc.

Thủ đoạn của bọn Trung là thường thuê xe ôm, đi lòng vòng qua các khu nhà trọ, tìm các phòng có người trọ sơ hở để lấy trộm tài sản có giá trị và dùng vam tự tạo để phá khóa, ăn trộm xe máy.

Theo lời khai của Trung, tất cả số tiền có được từ các vụ trộm cắp xe máy, tài sản, Trung dùng để chích hút ma túy, đánh bạc, thuê nhà ở và "bao" bạn gái. Chỉ riêng tiền sử dụng ma túy của Trung mỗi tháng đã lên tới 60 triệu đồng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trung là kẻ có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt thêm Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1982, xã Trung Thành, Phổ Yên) và Ngô Đăng Tân (SN 1978, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) là 2 đối tượng đã trực tiếp giúp Trung tiêu thụ các tài sản trộm cắp.
 
Hiện Công an thị xã Sông Công thu được 9 chiếc xe máy do Trung ăn cắp mang bán, cầm cố khi thua bạc và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Hồng Ngân