1. Dòng sự kiện:
  2. Nghi phạm nghiện game nhập vai sát hại 3 người ở Đồng Nai

Triệt phá đường dây mại dâm giá 1,2 triệu đồng/lượt ở Phú Thọ

Phùng Minh

(Dân trí) - Công an triệt phá đường dây tổ chức hoạt động mại dâm liên xã ở Phú Thọ với phương thức che giấu tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và thuần phong mỹ tục địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lường Thị Yên, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Minh, Dương Tuấn Anh, Vũ Hải Biên về tội Chứa mại dâm, theo quy định tại khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, công an bắt quả tang Biên (56 tuổi) có hành vi chứa mại dâm, cho hai đôi nam nữ mua bán dâm tại nhà nghỉ Tuấn Anh do mình làm chủ tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ.

Từ lời khai ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Phú Thọ) triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra, triệu tập và làm việc với các đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra xác định đối tượng cầm đầu là Lường Thị Yên (32 tuổi, xã Tam Đảo, Phú Thọ), chủ hai quán karaoke An Bình và Trần Trung.

Triệt phá đường dây mại dâm giá 1,2 triệu đồng/lượt ở Phú Thọ - 1

Đối tượng Lường Thị Yên được xác định cầm đầu đường dây (Ảnh: Công an cung cấp).

Để điều hành đường dây, Yên thuê Nam (21 tuổi) và Minh (25 tuổi) làm quản lý quán, trực tiếp giao dịch và thu tiền của khách mua dâm với giá 1,2 triệu đồng/lượt.

Dương Tuấn Anh (16 tuổi) được thuê chở gái bán dâm đến điểm hẹn, mỗi lượt chỉ được hoạt động trong thời gian tối đa 2 giờ.

Yên bố trí chỗ ở riêng cho nhân viên gần hai quán karaoke; chỉ những người đồng ý bán dâm mới được nhận vào làm việc và được bao ăn ở. Sau mỗi lượt khách, Yên chia lại 600.000 đồng cho gái bán dâm và hưởng lợi phần còn lại.

Công an làm rõ đối tượng Lường Thị Yên móc nối với Vũ Hải Biên, khi có khách thì quản lý quán sẽ liên hệ đặt phòng tại nhà nghỉ Tuấn Anh. Biên thu tiền phòng 150.000 đồng/lượt, cao hơn mức thông thường và chia lại 30.000 đồng/phòng cho Yên.

Để tránh bị phát hiện, nhóm đối tượng trên chỉ giao dịch với khách quen, liên lạc và thỏa thuận qua ứng dụng mạng xã hội.

Các quán karaoke và phòng trọ hoạt động giữa khu dân cư, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự địa bàn. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.