1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Triệt phá đường dây lừa đảo bằng iPhone giả

(Dân trí) – Bằng thủ đoạn đánh tráo điện thoại iPhone giả khi đem cầm tại tiệm cầm đồ, băng nhóm hơn 20 tên đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo trên địa bàn nhiều tỉnh thành phía Nam.

Thủ đoạn tinh vi

Theo chị T.T.K.Cương, chủ tiệm cầm đồ Kim Cương (huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) thì chị mở tiệm cầm đồ này vào đầu tháng 3/2013. Chừng 10 ngày sau thì có 1 nhóm gồm 3, 4 thanh niên đến chỗ chị để cầm điện thoại iPhone với lý do đi đá gà bị thua nên cần tiền gấp để trả.

Sau khi kiểm tra máy, thấy đúng là Iphone thật nên chị Cương làm giấy cầm cho họ. Một lúc sau, nhóm người này quay trở lại chuộc đồ, nói là mới thắng cược đá gà nên có tiền. Chuộc đồ xong, nhóm này đi được một lúc lại quay trở lại. Lần này, họ dẫn thêm một người khác đến tiệm chị để cầm điện thoại, lấy tiền đá gà.

Điệp khúc này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần và lần sau thường là nhóm này dẫn thêm người mới. Mỗi lần nhóm này đến chuộc lại điện thoại thì chị Cương được lãi vài trăm ngàn tiền cầm cố và số tiền này càng lúc càng tăng theo số lượng tài sản mà bọn chúng mang đến cầm càng nhiều nên chị mất cảnh giác.

Đến chiều cùng ngày, nhóm người này quay lại với số lượng tổng cộng là 11 người, họ đem cầm 12 cái điện thoại iPhone. Lúc này, nhóm người này lý do là máy đắt tiền, họ phải niêm phong bảo quản trước khi cầm. Do đó, sau khi kiểm tra máy, chị Cương đưa lại cho họ tự bảo quản bằng cách quấn băng keo niêm phong máy và ký tên vào.

Lợi dụng lúc chị Cương lo làm giấy tờ để cầm, nhóm người này đánh tráo những cái iPhone thật bằng iPhone giả nhưng chị Cương không phát hiện ra. Qua 2 ngày không thấy nhóm người kia đến chuộc lại máy, chị Cương nghi ngờ nên mở niêm phong ra xem thử mới phát hiện điện thoại giả và biết mình đã bị lừa. Tổng cộng số tiền chị bị lừa cầm 12 cái iPhone giả là gần 150 triệu đồng.

Cũng trong thời gian này, chị N.T.K.Luyến, chủ tiệm cầm đồ Kim Luyến (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) cũng trình báo bị lừa mất số tiền 50 triệu đồng từ nhóm thanh niên với thủ đoạn tương tự như trên.

Lừa đảo liên tỉnh

Trước thủ đoạn gây án tinh vi, lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn và liên tục gây án của nhóm người này, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo cho Công an huyện Gò Dầu lập chuyên án, đấu tranh triệt phá băng nhóm này.

Sau nhiều ngày điều tra nắm địa bàn và lần theo dấu vết bọn tội phạm, đến ngày 27/5, Công an huyện Gò Dầu đã bắt quả tang 6 tên trong nhóm này. Tang vật thu giữ gồm: 14 điện thoại di động các loại ( trong đó có 6 cái iPhone giả), 1 máy tính xách tay, 5 xe mô tô các loại và hơn 11 triệu đồng.

6 đối tượng bị bắt bao gồm: Lê Văn Bông (tự Cu Đóng), Nguyễn Văn Tân (Bô), Huỳnh Văn Lai (Cu Lai), Trần Văn Chẩn, Nguyễn Văn An, Phan Hữu Trí (tất cả cùng ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh) và Thái Đoàn Minh Hoàng (tự Quẹo, ngụ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh).

Triệt phá đường dây lừa đảo liên tỉnh bằng Iphone giả
Lê Văn Bông, một trong những đối tượng cầm đầu của băng nhóm lừa đảo liên tỉnh bằng iPhone giả khai nhận tại cơ quan điều tra

Trước khi bị bắt, các đối tượng này đã cùng với Huỳnh Ngọc Thành (tự Luốt, ngụ huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh), Nguyễn Văn Thông (tự Tý Đen, ngụ huyện Gò Dầu, Tây Ninh) và 1 đối tượng tên Hiếu (ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) thực hiện hành vi lừa đảo tại tiệm cầm đồ An Phát (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) do anh Nguyễn Thái An làm chủ. Trong vụ này, các đối tượng trên thế chấp điện thoại iPhone thật, sau đó đánh tráo bằng 8 điện thoại iPhone giả, chiếm đoạt của anh An 72 triệu đồng.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện tổng cộng 15 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn 6 tỉnh thành là Tây Ninh, Long An, TPHCM, Vũng Tàu, Đồng Nai và Kiên Giang.
 
Qua quá trình đấu tranh, Công an huyện Gò Dầu nhận định đường dây lừa đảo này có khoảng 26 đối tượng. Đến nay, Công an huyện Gò Dầu đã bắt giữ được 10 đối tượng và tiếp tục phối hợp với công an các địa phương khác mở rộng vụ án, bắt giữ các đối tượng còn lại.

Qua báo Dân trí, Công an huyện Gò Dầu thông báo đến bà con, ai là bị hại của bọn lừa đảo này thì xin liên hệ với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Gò Dầu cung cấp thêm thông tin giúp cơ quan điều tra phá án.

NM – TL – Tùng Nguyên