1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Triệt phá băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê

Sơn Nhung

(Dân trí) - Sau quá trình điều tra, Công an thị xã Trảng Bàng chia thành nhiều tổ đồng loạt đột kích, bắt giữ 14 đối tượng trong băng nhóm chuyên thu tiền bảo kê các quán cà phê.

Ngày 6/2, Công an Tây Ninh cho biết, Công an thị xã Trảng Bàng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng gồm: Lê Văn Nhẫn (Xẻng), 25 tuổi, ngụ ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu; Nguyễn Vũ Luân, 22 tuổi, ngụ ấp An Thọ, xã An Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; Lê Thanh Sơn, 18 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thanh Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Đỗ Minh Luân, 24 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu; Đỗ Chí Tâm, 24 tuổi; Nguyễn Hoài Ấn, 20 tuổi; Dương Thanh Liêm, 22 tuổi; Lê Đại L., 14 tuổi; Ngô Hoài Ân, 19 tuổi, cả 5 đối tượng cùng ngụ thị xã Trảng Bàng. Các đối tượng bị tạm giữ hình sự về hành vi cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào lúc 17h ngày 3/2, Công an thị xã Trảng Bàng chia thành nhiều tổ đột kích tại các huyện Gò Dầu, Dương Minh Châu và Thị xã Trảng Bàng bắt giữ 9 đối tượng trên cùng 5 đối tượng khác gồm: Nguyễn Vũ Linh, 17 tuổi, ngụ ấp An Thọ, xã An Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; Trương Phúc Huy, 23 tuổi, ngụ thôn Đình Làng, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Thành Phát, 16 tuổi; Lê Huỳnh Tuyên, 20 tuổi; Lê Quang Huy, 18 tuổi, cùng ngụ Thị xã Trảng Bàng. 

Triệt phá băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê - 1

Các đối tượng cùng tang vật tại Công an thị xã Trảng Bàng

Quá trình điều tra ban đầu xác định, để có tiền chia nhau tiêu xài, Nhẫn cầm đầu hàng chục đồng bọn đã bàn bạc với nhau đến các cơ sở kinh doanh cà phê giải khát để đe đọa các chủ quán muốn hoạt động phải trả tiền phí bảo kê hàng tháng.

Mỗi quán phải đóng từ 2 đến 2,5 triệu đồng/tháng. Nếu không trả tiền phí thì các đối tượng sẽ mang hung khí đến quán đập phá, đe dọa khách đến uống nước.

Địa bàn hoạt động của băng nhóm này khá rộng, uy hiếp hoạt động kinh doanh của các quán cà phê trên các địa bàn thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), huyện Củ Chi (TPHCM) và huyện Đức Hòa (tỉnh Long An).

Triệt phá băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê - 2
Đối tượng cầm đầu Lê Văn Nhẫn
Triệt phá băng nhóm bảo kê, đòi nợ thuê - 3
Tang vật thu giữ

Ngoài ra, nếu có người thuê đòi nợ hay giải quyết mâu thuẫn cá nhân thì Nhẫn cùng đồng bọn cũng nhận đến nhà các nạn nhân đập phá tài sản, đánh người. Mỗi vụ các đối tượng nhận tiền thuê từ 10 đến 30 triệu đồng, hoặc nhận 30% trên tổng số tiền đòi nợ.

Song song đó, các đối tượng trên còn hoạt động trộm cắp xe mô tô. Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm đối tượng này đã cùng nhau thực hiện 12 vụ cưỡng đoạt tài sản, 7 vụ hủy hoại tài sản, 3 vụ cố ý gây thương tích, 5 vụ trộm cắp xe mô tô và 1 vụ tổ chức đánh bạc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Trảng Bàng kêu gọi những đối tượng có liên quan đến nhóm tội phạm trên đến công an phối hợp điều tra và hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.