Tranh chấp nguồn nước tưới cà phê, một người bị đánh mù mắt

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Hai nông dân tại Đắk Lắk cãi vã và lao vào đánh nhau do tranh chấp nguồn nước tưới cà phê. Hậu quả, một người bị đánh chấn thương sọ não, mù một mắt.

Ngày 30/9, Tòa án nhân dân huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) đã xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Tùng (48 tuổi, trú thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo) về tội Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ án là ông Huỳnh Văn Hùng (62 tuổi, trú xã Ea Nam, huyện Ea H'leo).

Theo cáo trạng, ngày 12/3/2023, Tùng đi rẫy rồi tắt bơm nước tưới cà phê tại khu vực suối thuộc buôn Briêng A (xã Ea Nam, huyện Ea H'leo). Cùng thời điểm, ông Hùng cũng đi tắt bơm nước tưới cà phê ở gần đó.

Cả hai gặp nhau và ngồi nói chuyện tại một chòi rẫy. Tại đây, Tùng nói với ông Hùng nước suối gần hết, cần chia thời gian ra để tưới cà phê. Quá trình nói chuyện, đôi bên xích mích rồi xông vào đánh nhau.

Trong cơn nóng giận, Tùng đã đấm ông Hùng nhiều cái vào mặt và nhặt một cây gỗ ném vào trán của ông Hùng.

Ông Hùng sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng mặt.

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ông Hùng bị thương ở trán, bầm mí mắt, sưng nề, dập môi trên, gãy răng R4, chẩn đoán chấn thương sọ não.

Theo kết luận pháp y, ông Hùng bị mù mắt trái, gãy răng… tỷ lệ thương tật là 58%.

Tranh chấp nguồn nước tưới cà phê, một người bị đánh mù mắt - 1

Ông Hùng (ở giữa) yêu cầu bị cáo phải bồi thường tổn thất gần 500 triệu đồng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cáo trạng thể hiện, ông Hùng có dùng cây cà phê đánh Tùng nhưng Tùng chỉ bị sưng và xây xát nhẹ. Đồng thời, Tùng cũng không đi cơ sở y tế điều trị nên không có cơ sở để xử lý.

Tại phiên tòa, bị cáo Tùng thừa nhận việc có đánh nhau với ông Hùng liên quan vấn đề nước tưới nhưng không tin rằng, bản thân mình đánh bị hại đến mù mắt trái và luật sư của bị cáo cũng yêu cầu phải giám định lại tỷ lệ thương tật mắt của ông Hùng.

Trái lại, ông Hùng cho biết, sau khi bị đánh mù mắt, ông chịu nhiều tổn thất nặng nề, do đó, ngoài yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định, còn yêu cầu bị cáo Tùng phải bồi thường gần 500 triệu đồng cho bản thân mình.

Về phía đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ea H'leo khẳng định, cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội và các kết quả giám định tỷ lệ thương tật là đúng quy định pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Tùng 6 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và buộc bồi thường cho bị hại trên 160 triệu đồng.