1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Trai Phi cặp bồ với phụ nữ Việt, lập đường dây ma túy xuyên châu lục

(Dân trí) - Cặp bồ với người phụ nữ Việt, Anthony đã tạo lập đường dây vận chuyển ma túy từ châu Phi về Việt Nam. Bị bắt quả tang khi nhận bưu phẩm có chứa ma túy, cặp đôi này cùng nhau vào “nhà đá”.

Ngày 28/2, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Agu Destiny Anthony (34 tuổi, quốc tịch Nigeria) 14 năm tù, bị cáo Đặng Thị Tuyết Nga (42 tuổi, ngụ TPHCM) 13 năm tù, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 5h chiều 8/11/2012, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh làm thủ tục giao trả gói bưu phẩm được gửi từ Kenya cho Đặng Thị Tuyết Nga. Kiểm tra gói bưu phẩm gồm có 2 hồ lô (vỏ bầu khô), 2 con ngựa bằng gỗ, 1 giỏ mây, 1 tượng người bằng gỗ, phát hiện hai túi nylon chứa chất tinh thể màu trắng nằm trong 2 hồ lô.

Trích mẫu chất tinh thể màu trắng trên đem giám định, kết quả có chứa thành phần Methamphetamine (ma túy tổng hợp) cân nặng 6,8 gam. Cơ quan chức năng đã lập biên bản bắt quả tang Đặng Thị Tuyết Nga về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trai Phi, gái Việt tại tòa
Trai Phi, gái Việt tại tòa

Nga khai nhận gói bưu phẩm trên là của bạn trai tên Agu Destiny Anthony nhờ Nga đi nhận hộ rồi đem về khách sạn trên đường Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận.

Mở rộng điều tra, lúc 3 giờ sáng 9/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã phối hợp với công an phường 2 giám sát Nga cầm gói bưu phẩm chất ma túy nêu trên đến khách sạn cho Anthony, rồi bắt quả tang. Khám xét nơi ở, cơ quan điều tra phát hiện 1 bịch nylon có chứa gần 0,3 gam chất ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp bằng thủy tinh.

Giám định thêm số tinh thể không màu còn lại trong 2 vỏ hồ lô trong gói bưu phẩm, có chứa gần 190 gam ma túy tổng hợp. Như vậy, tổng số ma túy thu giữ trong gói bưu phẩm là gần 200 gam.

Anthony khai bán ma túy để lấy tiền nuôi mẹ con nhân tình
Anthony khai bán ma túy để lấy tiền nuôi mẹ con nhân tình

Quá trình điều tra Nga và Anthony khai nhận, tháng 11//2011, Nga quen biết và sống thử với Anthony như vợ chồng. Năm 2012, Anthony trở về sinh sống tại Nigeria. Tại đây, Anthony gọi điện cho Nga nói là sẽ quaViệt Nam đăng ký kết hôn với Nga và mua bán ma túy tại Việt Nam để có tiền nuôi Nga và con của Nga.

Khoảng tháng 8/2012, Anthony gửi cho Nga một gói bưu phẩm từ Kenya và báo rằng trong gói bưu phẩm có 1 hồ lô làm bằng vỏ bầu, cậy dưới đáy hồ lô sẽ có 50gam ma túy đá. Nga theo lời Anthony mang số ma túy này đến giao cho một quán cà phê trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3 cho một người đàn ông quốc tịch Việt Nam (không rõ lai lịch) và nhận 32 triệu đồng, Nga đổi ra ngoại tệ và gửi cho Anthony 1.500 USD qua một người gốc Phi không rõ lai lịch tại một quán cà phê, còn lại 100 USD Anthony cho Nga.

Cuối tháng 10/2012, Anthony sang Việt Nam thuê khách sạn và sống như vợ chồng với Nga. Anthony bảo Nga có người bạn ở nước ngoài gửi ma túy về Việt Nam cho mình bán và sẽ dùng địa chỉ của Nga để nhận hàng. Lúc Nga đến Hải quan chuyển phát nhanh làm thủ tục nhận quà, Anthony nói là có ma túy trong bưu phẩm nhưng không biết là bao nhiêu. Khi đang nhận bưu phẩm thì Nga bị bắt quả tang như trên.

Cô gái Việt dính vòng lao lý vì tin trai ngoại
Cô gái Việt dính vòng lao lý vì tin trai ngoại

Tại cơ quan điều tra, Anthony khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời khai của Nga về 2 lần vận chuyển ma túy về Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Anthony thay đổi lời khai cho rằng chỉ giúp người bạn tên John ở Kenya (không xác định nhân thân, lai lịch) vận chuyển ma túy để bán tại Indonesia 2 lần.

Cụ thể, lần đầu thì Nga giao cho người gốc Phi tại quán cà phê và Anthony không nhận tiền công. Lần thứ 2, người bạn nhờ giúp chuyển ma túy vào Việt Nam sau đó chuyển sang bán ở Indonesia, Anthony đồng ý nhưng không rõ số lượng. Trong lúc Nga nhận hàng thì bị bắt như trên.

Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai ban đầu của Anthony và Nga, cùng vật chứng thu được là số ma túy và các chứng khác trong vụ án đã đủ cơ sở xác định Anthony có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại Việt Nam.

Công Quang