1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Trai bản ẩu đả, 1 người chết, 3 người vào tù

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong khi đi chơi, nhóm thanh niên xã Bình Chuẩn (Con Cuông, Nghệ An) bị nhóm thanh niên xã Xiêng My (huyện Tương Dương) chặn đường gây sự. Trong quá trình ẩu đả, 4 thanh niên xã Xiêng My bị đánh trọng thương, 1 nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vi Văn Đằng, La Văn Doan, Lương Văn Sang trước vành móng ngựa
Vi Văn Đằng, La Văn Doan, Lương Văn Sang trước vành móng ngựa

Ngày 21/6, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Vi Văn Đằng (SN 1993), La Văn Doan (SN 1991), Lương Văn Sang (SN 1994) cùng trú tại bản Nà Cọ, xã Bình Chuẩn, Con Cuông. Vụ án được đưa ra xét xử lưu động tại Trung tâm văn hóa huyện Tương Dương.

Trước đó, tối ngày 16/1/2012, Vi Văn Đằng (SN 1993), La Văn Doan (SN 1991), Lương Văn Sang cùng 6 trai bản khác kéo nhau đến nhà người quen ở bản Piêng Ồ, xã Xiêng My, Tương Dương chơi. Vì có mâu thuẫn từ trước với một số thanh niên bản Piêng Ồ nên nhóm của Đằng mang theo 2 con dao phòng thân “nếu quân nớ đập thì ta đập lại”.

Khi đến nhà người quen, nhóm của Đằng đã gặp Lô Văn Thắng (SN 1987) và một số thanh niên bản Piêng Ồ đang ngồi chơi ở đây. Nhóm của Đằng ra về trước, trong lúc ngồi chờ sửa xe thì nhóm thanh niên bản Piêng Ồ cũng về qua. Sau vài câu nói qua lại, Lô Văn Thắng lao vào đánh vào mặt một thanh niên trong nhóm của Đằng đồng thời hô hào nhóm của mình vào tham chiến.

Trong quá trình ẩu đả, Vi Văn Đằng thấy Sang bị Lô Văn Thắng nắm tóc và ngã vào hàng rào nhà dân liền lao tới đâm nhiều nhát vào người thắng. Bị nhóm thanh niên Na Cò dùng vũ khí chống trả, 4 thanh niên bản Piêng Ồ bị thương nặng, riêng Lô Văn Thắng tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Vi Văn Đằng, La Văn Doan, Lương Văn Sang bỏ trốn lên rừng, đến ngày 17/1 cả 3 đến đầu thú tại UBND xã Bình Chuẩn.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội. Xét thấy các bị cáo là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật còn hạn chế, biết ăn năn hối cải nên HĐXX đã tuyên phạt Vi Văn Đằng 8 năm tù, La Văn Doan 6 năm, Lương Văn Sang 5 năm tù giam.

Quang Anh