1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM: Tội phạm cướp giật chủ yếu là người nghiện ở địa phương

(Dân trí) - Theo Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TPHCM, ý kiến cho rằng đối tượng trộm cướp tại TPHCM chủ yếu là dân nhập cư là không chính xác. Qua điều tra của công an TP thì tội phạm cướp giật chủ yếu là người TP nghiện ngập, thất nghiệp.

Ý kiến trên đã được Trung tướng Lê Đông Phong phát biểu tại Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2015 – 2020, diễn ra sáng 27/3.

Theo ông Phong, dân nhập cư có đóng góp không nhỏ trong việc xây dựng và phát triển TP nhưng cũng có những mặt trái. “Đã từng có ý kiến cho rằng đối tượng trộm cướp chủ yếu là dân nhập cư, tôi cho rằng là không chính xác. Qua công tác điều tra, phân tích kỹ nguyên nhân thì đa số các vụ cướp giật đều là người địa phương. Đây đều là đối tượng nghiện hút, thất nghiệp, lôi kéo nhau phạm tội”, ông Phong nói.

Giám đốc Công an TPHCM Lê Đông Phong cho rằng đa số các vụ cướp giật là do người nghiện ở địa phương gây ra
Giám đốc Công an TPHCM Lê Đông Phong cho rằng đa số các vụ cướp giật là do người nghiện ở địa phương gây ra

Ông Phong thừa nhận thực tế trên và cho rằng không nên đổi lỗi cho đối tượng từ tỉnh, thành khác đến gây ra cướp giật. Việc để tồn tại tội phạm trên địa bàn thành phố là trách nhiệm của ngành công an, đặc biệt là lực lượng công an cơ sở trong việc quản lý, giáo dục, đưa ra giải pháp phòng ngừa tội phạm. Ngoài ra còn có trách nhiệm của các đoàn thể, chính quyền địa phương, mặt trận tổ quốc…

Theo báo cáo, thành phố đã giảm được 21% số vụ phạm pháp trong thời gian qua. Ông Phong cho biết có được kết quả trên là nhờ tăng cường lực lượng chuyên trách và tập trung những biện pháp tuần tra công khai phối hợp với trinh sát các khu vực công cộng. Tuy tỷ lệ phạm pháp trên địa bàn có giảm nhưng chưa thể hài lòng với kết quả đó.

“Nếu chúng ta không có giải pháp thì chuyện kéo giảm tội phạm không thể căn cơ. Tội phạm sẽ chỉ giảm khi ta ra quân, đến khi rút quân thì đâu lại vào đấy”, ông Phong nhấn mạnh và cho biết về lâu dài phải thường xuyên trấn áp tội phạm. Đồng thời, xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường giáo dục lối sống, cách hành xử giữa con người với con người, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên. Có nhiều vụ chỉ cần mâu thuẫn nhỏ đối tượng sẵn sàng cầm dao đi chém nhau, rất nguy hiểm.

Ông Phong cho biết thêm: Công an thành phố sẽ mở các cuộc kiểm tra hành chính và vận động thu hồi vật liệu nổ mà các đối tượng thường sử dụng khi xảy ra các vụ tranh chấp.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh: Xây dựng thành phố đáng sống thì không thể để tội phạm hoành hành. Bí thư Thăng yêu cầu ngành công an phải tập trung toàn lực vào việc tấn công tội phạm, bên cạnh đó phải chú ý đến các giải pháp lâu dài để kéo giảm tội phạm trên địa bàn thành phố. Đồng thời, phối hợp với các tỉnh bạn trong phòng ngừa, trấn áp tội phạm chứ không đuổi tội phạm ra vùng ven được.

Quốc Anh

TPHCM: Tội phạm cướp giật chủ yếu là người nghiện ở địa phương - 2