1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM: Bắt tạm giam 2 đối tượng giả danh công an đọc lệnh bắt người

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Sơn và Thái giả làm cán bộ của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an ập đến nhà, đọc lệnh bắt bà H. để chiếm đoạt tiền.

Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Quận 11 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam (sinh năm 1979, ngụ quận Tân Bình) và Trần Hồng Thái (sinh năm 1983, quê Hưng Yên) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Các quyết định này đã được chuyển sang VKSND cùng cấp phê chuẩn.

TPHCM: Bắt tạm giam 2 đối tượng giả danh công an đọc lệnh bắt người - 1
Hai đối tượng Trần Văn Sơn (trái) và Trần Hồng Thái

Trước đó vào 22h ngày 28/8, Trần Văn Sơn mặc quân phục Thiếu tá, Trần Hồng Thái mặc quân phục Thiếu uý đi ô tô gắn BKS 80B-2547 giả đến nhà bà L.T.H. (sinh năm 1966) trên đường Nhật Tảo, phường 7, Quận 11, TPHCM.

Tại đây, 2 đối tượng này xưng là người của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đến đọc lệnh bắt, khám xét nhà bà H. về "tội" tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi.

Bà H. hoảng sợ gọi điện cầu cứu người em trai. Người dân xung quanh đến, phát hiện 2 cán bộ công an này có biểu hiện bất thường nên trình báo công an địa phương.

Qua vài câu hỏi nghiệp vụ, Công an phường 7, Công an Quận 11 đã lật mặt được 2 đối tượng này.

TPHCM: Bắt tạm giam 2 đối tượng giả danh công an đọc lệnh bắt người - 2
Sơn và Thái giả làm cán bộ của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đọc lệnh bắt bà H.

Bước đầu điều tra, Sơn và Thái khai nhận đã mua quân phục, súng ngắn trên mạng xã hội và thuê ô tô gắn biển số xanh giả đi đến nhà bà H. với mục đích chiếm đoạt tiền.

Lý do 2 đối tượng này chọn nhà bà H. là do nạn nhân từng làm ăn, chuyển tiền qua lại với một người khác mà cả 2 quen biết.

Qua thẩm tra lý lịch, công an xác định Sơn đang là đối tượng liên quan đến một vụ án mà Bộ Công an đang thụ lý và được cho tại ngoại.

Vụ việc đang được công an điều tra.