1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM: Băng trộm 3 lần lẻn tiệm cầm đồ, lấy 3 xe SH trong một đêm

Xuân Duy

(Dân trí) - Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Trần Văn Tài và Phạm Nhật Minh về tội trộm cắp tài sản. Liên quan tới vụ án, nhà chức trách đang truy tìm một nghi phạm tên Tuấn còn bỏ trốn.

Theo cáo trạng, rạng sáng 24/3/2020, Tài chở Minh (cùng sinh 1998) đến tiệm cầm đồ trên đường Dương Bá Trạc, quận 8. Để đồng phạm cảnh giới, Tài dùng xà beng cạy cửa đột nhập lấy một xe SH, 6 laptop, 3 đồng hồ hiệu, điện thoại cùng nhiều dây chuyền, lắc tay.

Sau khi mang xe đến gầm cầu Rạch Ông gửi, cả 2 quay lại lấy thêm chiếc SH rồi cùng chạy về hẻm đường Tôn Đản, quận 4.

Đến lần thứ 3, Tuấn (nghi phạm đang được xác minh, làm rõ) và Minh quay lại tiệm cầm đồ lấy thêm một chiếc SH nữa.

Tuấn bán 3 xe SH được 147 triệu đồng, giữ lại 25 triệu, đưa số còn lại cho Minh và Tài. Những món đồ khác, Tài và Minh bán chia nhau.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt Tài và Minh một tuần sau đó.

Ngoài ra, cũng trong tháng 3/2020, Tài và Minh đã đột nhập nhiều nhà dân ở quận 8, lấy xe máy, nữ trang và tài sản khác. Tổng cộng, hai bị can trộm tài sản trị giá gần 700 triệu đồng, riêng tài sản trong tiệm cầm đồ là hơn 460 triệu đồng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Tài từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.